131 người phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tân gia

Sau khi dự tiệc tân gia tại nhà ông K.Đ. (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), 131 người xuất hiệu triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/8, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, tất cả người bệnh liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệc tân gia ở xã Ia Hiao đều đã ổn định.

Cùng ngày, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Gia Lai đã có kết quả điều tra, xác minh thông tin vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.

1-6149.jpg
131 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia. Ảnh: NN/PLO

Theo đó, vào lúc 11h ngày 28/8, ông K.Đ. (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Gia đình thuê bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1975, trú xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) làm các mâm cỗ.

Thực đơn bữa tiệc gồm bánh bao, chả, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún; bia chai, sữa chua, nước ngọt và đá.

Sau khi dùng tiệc, đến khoảng 18h cùng ngày, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Một số khách mời đem thức ăn dư thừa về cho người nhà cùng ăn cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Đến 23h50 ngày 29/8, tổng cộng có 131 người phải nhập viện điều trị, trong đó Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận 58 ca và Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 73 ca. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

2-569.jpg
Sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định (ảnh: PLO).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

4 món ăn quen thuộc nhưng tiềm ẩn độc tố, chế biến sai có thể gây ngộ độc

Nhiều thực phẩm quen thuộc chứa độc tố tự nhiên. Nếu chế biến sai cách, chúng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều thực phẩm quen thuộc tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa những chất độc tự nhiên mà không phải ai cũng biết. Khi chế biến hoặc sử dụng sai cách, chúng có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đến những trường hợp nghiêm trọng như co giật, hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm điển hình chứa “chất độc tự nhiên” mà người dân cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng:

Hai chị em ngộ độc cần sa khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc

Sau khi ăn kẹo khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân là chị em gồm bé gái 9 tuổi và chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa).

Gia đình cho hay trước đó, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút thì 2 chị em xuất hiện tình trạng trên.

Ngộ độc do ăn chè bảo quản 3 ngày trong tủ lạnh

Ngộ độc thực phẩm sẽ trở nên nghiêm trọng nếu trẻ có hệ miễn dịch suy giảm, mắc các bệnh về thận, hồng cầu hình liềm...

Nhập viện cấp cứu vì ăn chè bảo quản trong tủ lạnh

Bé Công, 12 tuổi, nôn nhiều, đau bụng, sốt, đi ngoài phân lỏng sau ăn chè bảo quản trong tủ lạnh 3 ngày, được chẩn đoán ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới