12 nghìn lính và 200 máy bay tham gia duyệt binh ở TQ

(Kiến Thức) - Khoảng 12 nghìn  binh sĩ Trung Quốc và từ hơn 10 quốc giacùng 200 máy bay sẽ tham gia cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh.

Khoảng 12 nghìn  binh sĩ Trung Quốc và từ hơn 10 quốc gia, trong đó có Nga, cùng 200 máy bay sẽ tham gia một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh để đánh đấu ngày chiến thắng Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II.
12 nghin linh va 200 may bay tham gia duyet binh o TQ
 Binh sĩ Trung Quốc tập dượt duyệt binh ở Bắc Kinh.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ phô trương hơn 40 loại vũ khí khác nhau tại cuộc duyệt binh này.
Sự kiện diễn ra ngày 3/9, được coi là “chưa từng có” trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc, sẽ cho thấy khả năng quân sự gia tăng nhanh chóng của đất nước đông dân nhất thế giới, cũng như sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Theo Reuters, cuộc phô trương sức mạnh quân sự Trung Quốc này được tổ chức trong bối cảnh các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đang theo dõi mọi động thái của Bắc Kinh.  
Trong cuộc họp báo hôm 21/8, Thiếu tướng Khứ Nhuế, một trong những người trong ban tổ chức, nói rằng cuộc duyệt binh sẽ cho thấy “các thành quả mới và hình ảnh mới của việc xây dựng quân đội vũ trang Trung Quốc”. Nhà tổ chức này cho biết trong số 10 nước cử binh sĩ sang duyệt binh có Nga và Kazakhstan. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh mời binh sĩ nước ngoài tham gia duyệt binh.

Nước cờ hiểm của Tập Cận Bình trong cuộc duyệt binh tại Moscow

Sự hiện diện của Tập Cận Bình và đội nghi trượng Trung Quốc trong cuộc duyệt binh của Nga cũng là để "khôi phục vai trò bên thắng cuộc".

Nuoc co hiem cua Tap Can Binh trong cuoc duyet binh tai Moscow
Lính Trung Quốc tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ do 1 viên Thiếu tướng chỉ huy. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Đa Chiều ngày 9/5 đưa tin, Tập Cận Bình xuất hiện trên lễ đài Quảng trường Đỏ ngày 9/5 và liên tục "ghé tai chụm đầu" nói chuyện với Putin đã được xem như biểu tượng quan hệ thân mật không khoảng cách giữa Moscow và Bắc Kinh.

Vì sao ông Kim không dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh?

(Kiến Thức) - Sau khi lỗi hẹn với Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng không tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3/9/2015.

Ngày 12/6, trả lời câu hỏi của hãng tin Deutsche Presse Agentur (DPA) về việc liệu ông Kim Jong-un có tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh hay không,  một quan chức cấp cao của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo này bận rộn trong thời gian đó.
Ong Kim Jong-un khong tham du le duyet binh o Bac Kinh
Bình Nhưỡng không hài lòng với việc Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên gần đây nhất của cộng đồng quốc tế. 
Kênh truyền hình Deutsche Welle dẫn lời quan chức cấp này nói rằng ông Kim Jong-un, trên cương vị  Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Triều Tiên,  đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm kết thúc  chế độ thuộc địa Nhật Bản được lên kế hoạch vào tháng Tám và kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/ 10/2015.

Bảy kịch bản giả định Trung Quốc tấn công Nga

Nhà phân tích Khramchikhin vẽ ra kịch bản Trung Quốc tấn công chớp nhoáng xâm lược Nga với 7 bước, vào lúc mà phía Nga có thể mất cảnh giác.

Lục quân Trung Quốc trong lễ duyệt binh.
Lục quân Trung Quốc trong lễ duyệt binh.
Mạng sina Trung Quốc vừa dẫn bài viết trên tờ Komsomolskaya Pravda ngày 25/7 cho biết, phó viện trưởng Viện phân tích quân sự và chính trị Nga Khramchikhin vừa có bài viết trên blog của trang mạng tạp chí Snob đưa ra kịch bản "Trung Quốc có thể xâm lược Nga", giống như Đức xâm lược Liên xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, kết quả gây tranh luận sôi nổi cho các chuyên gia và dân mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới