11 người Hàn Quốc tử vong do nắng nóng cực đoan

Cuối tuần qua, ít nhất 11 người tử vong do nắng nóng cực đoan và hàng chục người bị say nắng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao ở Hàn Quốc.

Số người tử vong do nắng nóng ở Hàn Quốc đã tăng mạnh vào cuối tuần qua. Tổng cộng 11 người chết vì say nắng trong 2 ngày 29-30/7, trong đó có 4 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang và 2 người ở tỉnh Nam Gyeongsang. Hầu hết là những người lớn tuổi, tử vong khi đang làm việc trên đồng ruộng dưới trời nắng.
Cảnh báo về nắng nóng đã được ban hành ở hầu hết các vùng tại Hàn Quốc vào cuối tuần qua, vì nhiệt độ cao ở một số khu vực lên tới 35 độ C. Để đề phòng, giới chức cảnh báo tất cả người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tránh các hoạt động ngoài trời từ 14 đến 17 giờ, thời gian nóng nhất trong ngày.
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 30/7 thông báo rằng thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày nữa.
11 nguoi Han Quoc tu vong do nang nong cuc doan
Hàn Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: YONHAP. 
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngoài các trường hợp tử vong, 255 người được chẩn đoán say nắng từ ngày 19 đến ngày 29/7. KDCA hôm 30/7 dự báo số bệnh nhân say nắng có thể sẽ tăng lên trong tuần này khi thời tiết ngày càng nóng hơn.
Nhiệt độ đã bắt đầu tăng sau khi mùa mưa kết thúc ở Hàn Quốc vào đầu tuần trước.
Trong ngày 31/7, nhiệt độ cao nhất trên cả nước được dự đoán có thể lên tới 30 đến 36 độ C. KMA cho biết mưa rào kèm theo gió, sấm sét có thể xảy ra ở các khu vực sâu trong đất liền. Theo giới chức, mặc dù mưa rào có thể tạm thời làm giảm nhiệt độ, nhưng độ ẩm sẽ tăng lên và nắng nóng có thể sẽ kéo dài hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn.
Trước đó, vào ngày 28/7, Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước khi nắng nóng trở lại sau mùa mưa. Cụ thể, Cơ quan Khí tượng quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với hầu hết các khu vực trên cả nước từ khoảng 10h sáng 28/7, trong đó thành phố Busan ở Đông Nam nước này được cảnh báo lần đầu tiên trong năm 2023.
Cảnh báo sóng nhiệt ở Hàn Quốc thường được đưa ra khi nhiệt độ được dự báo trên mức 35°C trong hơn 2 ngày liên tiếp hoặc nắng nóng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tỉnh Gyeonggi đã xuất hiện một số ca bệnh liên quan nắng nóng trong bối cảnh nắng nóng cực đoan vẫn tiếp tục bao trùm địa phương này sau khi mùa mưa kết thúc.

Những quốc gia nắng nóng nhất, Đông Nam Á góp mặt hai thành phố

Có những nơi trên trái đất mà người dân vẫn phải chung sống với nắng nóng hàng ngày. Sau đây là 10 thành phố lớn thường xuyên có nhiệt độ khắc nghiệt.

Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho

1. Thành phố Jazan, Ả Rập Xê Út: Thành phố Jazan có thể không có nhiệt độ mùa hè cao nhất, nhưng sức nóng quanh năm khiến nó trở thành một trong những thành phố nắng nóng nhất trên thế giới.

Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-2
2. Bangkok, Thái Lan: Mặc dù Bangkok không trải qua nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng đây là thành phố nóng nhất thế giới khi có nắng nóng gay gắt quanh năm. Nhiệt độ ở thủ đô Thái Lan thường xuyên vượt mức 40 độ C vào ban ngày, với nhiệt độ ban đêm dao động ở mức tương tự.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-3
3. Las Vegas, Nevada (Mỹ): Nằm giữa sa mạc khô cằn của bang Nevada, Las Vegas có nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiệt độ ban ngày ở Las Vegas vào mùa hè thường lên tới 40 độ C và đôi khi thậm chí còn cao hơn.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-4
4. Hong Kong, Trung Quốc: Tuy không phải là thành phố nóng nhất thế giới nhưng Hong Kong là một trong những nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới. Thời tiết mùa hè ở Hong Kong được ví như kiểu phòng tắm hơi cực kỳ khó chịu do độ ẩm cao. 
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-5
5. Mexicali, Mexico: Đây là một trong những khu vực nóng nhất và đông dân nhất ở Mexico. Do vị trí kiểu sa mạc nội địa, Mexicali nhiều lần ghi nhận nhiệt độ nóng cực cao.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-6
6. Melbourne, Úc: Melbourne là một nơi có khí hậu bất thường nhẹ, phần lớn là do vị trí của nó giữa bờ biển Nam Đại Dương mát mẻ của Úc và các khu vực hẻo lánh nổi tiếng thế giới của đất nước. Đợt nắng nóng tháng 2/2009, nhiệt độ của Melbourne vượt lên mức 46,4 độ C.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-7
7. Kuala Lumpur, Malaysia: Đến Kuala Lumpur, nhiều du khách chỉ nhớ đến nó vì một điều duy nhất: cái nóng và ẩm quanh năm ngột ngạt. Do vị trí nằm gần như trực tiếp trên đường xích đạo, Kuala Lumpur có nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-8
8. Phoenix, Arizona (Mỹ): Phoenix là thành phố lớn thứ năm của Mỹ và cho đến nay là thành phố nóng nhất, theo thông tin do Kênh thời tiết Mỹ đưa ra. Nằm ở rìa sa mạc Sonoran của Arizona, nhiệt độ trong thành phố vượt hơn 40 độ C vào mùa hè.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-9
9. Athens, Hy Lạp: Thủ đô của Hy Lạp thường xuyên chứng kiến nhiệt độ mùa hè vượt quá 40 dộ C và lập kỷ lục nhiệt độ nắng nóng nhất châu Âu với kỷ lục tháng 7 là 48 độ C.
Nhung quoc gia nang nong nhat, Dong Nam A gop mat hai thanh pho-Hinh-10
10. Cairo, Ai Cập: Do vị trí địa lý, Cairo nhận được cả nhiệt độ từ các sa mạc Ả Rập lớn và độ ẩm của Đồng bằng sông Nile. Nhiệt độ cao trên 40 độ C và độ ẩm khắc nghiệt là vấn đề đối với cư dân của Cairo vào mùa hè. 

Cuộc sống ở ngôi làng hẻo lánh, người dân đi chợ bằng máy bay

Salina Alsworth (25 tuổi) sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Alaska, Mỹ, nơi hàng tạp hóa gần nhất cũng cách chỗ ở tới 260km nên cô thường phải đi chợ bằng máy bay.

Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay

Salina Alsworth cho biết cô sống ở một ngôi làng hẻo lánh phía tây nam tiểu bang Alaska, cách cửa hàng tạp hóa gần nhất khoảng 260km.

Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-2
Cách duy nhất để đến ngôi làng xa xôi này là đi bằng máy bay cỡ nhỏ, không có đường xá kết nối với thế giới bên ngoài. Do điều kiện sống khắc nghiệt nên dân số ở đây chỉ khoảng 186 người, tăng lên khoảng 400 trong mùa du lịch.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-3
Vì việc di chuyển đặc biệt như vậy, đây là một "sự kiện" được tiến hành mỗi tháng 1 lần để mua sắm toàn bộ dự trữ dùng cho một thời gian khá dài.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-4
Hành trình đi chợ của Salina là từ ngôi làng Port Alsworth của Alaska tới thành phố lớn nhất bang này - Anchorage. Khu vực cô sống có dân số chỉ khoảng 200 người.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-5
Do mỗi lần đi chợ đều giống đi du lịch, Salina phải lên kế hoạch rất chi tiết. Ngay khi hạ cánh ở sân bay Anchorage, cô sẽ đi thẳng tới điểm mua sắm đầu tiên. 
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-6
Mặc dù có mang theo danh sách những thứ cần mua, việc không đi chợ trong 3 tháng liền khiến "bản năng" mua hàng khó lòng kiểm soát được và đôi khi sẽ quên mất mình phải mua gì cho tới khi nhìn thấy món đồ đó.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-7
Phần lớn món đồ cô mua là khuyến mãi hoặc các nhu yếu phẩm. Tất nhiên, đôi khi sẽ vẫn có những món đồ ăn vặt lọt vào.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-8
Ngoài ra, việc mua sắm và sử dụng, bảo quản thực phẩm tươi trong hoàn cảnh này là gần như không thể, nên cô thường ưu tiên thực phẩm đông lạnh, đóng hộp.
Cuoc song o ngoi lang heo lanh, nguoi dan di cho bang may bay-Hinh-9
Một trở ngại nữa là sau khi trả chi phí đi lại, mua sắm, Alsworth còn phải thanh toán thêm tiền vận chuyển cho các món đồ về nhà - từ 2 đến 5,5 đô/cân vận chuyển về Port Alsworth. Tất nhiên là hàng hóa sẽ đi cùng chuyến bay luôn nhưng đôi khi cô có thể phải bỏ bớt đồ lại vì không đủ chỗ chứa. Ảnh: IT. 

Đường cao tốc Mỹ nứt toác vì nắng nóng kéo dài

Đợt nắng nóng nguy hiểm và kéo dài hoành hành tại nhiều khu vực rộng lớn tại miền Nam nước Mỹ khiến đường cao tốc bị nứt toác, giao thông bị ảnh hưởng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 27/6 cho biết cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban bố từ Arizona, tây nam đất nước đến Alabama ở phía đông nam. Bang Texas và Thung lũng Hạ Mississippi ở phía trung và nam bị ảnh hưởng nặng nhất, với nhiều tuyến đường cao tốc bị nứt toác và người dân phải ở trong nhà tránh nóng.
Trên một con đường bị hư hại vì nắng nóng tại thành phố Houston, bang Texas, ông Victor Hugo Martinez, 57 tuổi, quản đốc đang chỉ đạo công nhân sửa chữa đường, nói: “Chúng tôi không làm kịp. Có tới 10-12 điểm đang bị nứt như thế này”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới