Xem siêu tăng Obyekt 279 Liên Xô trình diễn

Google News

(Kiến Thức) - Có khả năng bảo vệ tốt và hỏa lực mạnh, song chỉ có duy nhất một mẫu thử xe tăng hạng nặng Obyekt 279 được chế tạo.

Obyekt 279 (Kế hoạch 279) là một mẫu xe tăng thử nghiệm được Liên Xô thiết kế vào cuối năm 1959. Trước bối cảnh chiến tranh lạnh và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân luôn thường trực bất cứ lúc nào, Hồng quân Liên Xô cần tính toán đến khả năng tác chiến trong chiến tranh hạt nhân. Nhóm thiết kế của Troyanov ở nhà máy Kirov – Leningrad đã cho ra đời mẫu Obyekt 279, như một loại xe tăng hạng nặng có khả năng dã chiến tốt, hỏa lực mạnh, và có thể tồn tại trước các đòn tiến công hạt nhân.
Xem sieu tang Obyekt 279 Lien Xo trinh dien
 Thân hình kỳ quái của Obyekt 279.
Siêu tăng hạng nặng Obyekt 279 có kích thước đồ sộ với chiều dài 6,77m, rộng 3,40m và cao 2,64m, nặng đến 60 tấn. Do khối lượng khá nặng nên xe phải sử dụng đến 4 băng xích để tăng diện tích tiếp xúc, đảm bảo yêu cầu thiết kế: áp suất của xe đè lên mặt đất không quá 0,6kg/cm2, có tính dã chiến trên những địa hình có nền đất yếu. Để tăng sức cơ động cho xe, Obyekt sử dụng động cơ diesel 2DG-8M công suất 1.000 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 55km/h, tầm hoạt động 300km. Kíp xe gồm 4 người.
Xe được bọc giáp dày 100mm ở hai bên thân xe, và tăng lên đến 317mm ở mặt trước tháp pháo. Độ dày giáp và độ nghiêng hợp lí giúp xe có thể chống được các đạn xuyên giáp dưới cỡ APDS, cũng như những mối đe dọa như nhiệt hay áp suất của vụ nổ hạt nhân.
Clip xe tăng Obyekt 279 hoạt động:

Về hỏa lực, xe tăng Obyekt 279 sử dụng pháo chính M-65 cỡ 130mm, cơ số đạn 24 viên. Xe được trang bị hệ thống ổn định pháo Groza, cùng thiết bị đo xa quang học, dẫn hướng tự động và kính nhìn đêm hồng ngoại chủ động kiểu L-2, cho phép tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao. Nhờ có hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn đạt từ 5-7 phát/phút. Khác với đa số các xe tăng cùng thời thường chỉ sử dụng trọng liên 12,7mm, Obyekt 279 được trang bị trọng liên KPVT 14,5mm, với cơ số đạn 800 viên, nhằm tăng năng lực phòng không và chống bộ binh.
Tuy có trang bị mạnh, nhưng chỉ có duy nhất một mẫu thử Obyekt 279 được chế tạo. Do những vấn đề về điều kiện cầu đường, cũng như khả năng bảo trì, sửa chữa… nên dự án xe tăng Obyekt 279 đã bị dừng lại. Vào thời điểm năm 1960, người Liên Xô hầu như không sử dụng các xe tăng nặng trên 50 tấn. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev thậm chí còn nghiêm khắc hơn: Chỉ chấp nhận các xe tăng nặng dưới 37 tấn. Ông hậu thuẫn mạnh mẽ cho các mẫu xe tăng sử dụng tên lửa có điều khiển như IT-1, và do đó Obyekt 279 đã bị lãng quên.
Thanh Hoa

Bình luận(0)