Khám phá 5 căn cứ quân sự lớn nhất thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Trang tin Army-Technology thống kê 5 căn cứ quân sự lớn nhất thế giới (chủ yếu là ở Mỹ) xét theo tiêu chí nhân lực.

Fort Bragg
Fort Bragg là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ nếu xét về nhân lực, nằm ở phía tây thành phố Fayetteville (Bắc bang Carolina).
Tại Fort Bragg có 52.280 binh sĩ trong biên chế gồm: 12.624 tân binh, quân dự bị và sinh viên thực tập; 8.757 nhân viên dân sự; 3.516 nhà thầu và 62.962 gia binh (người thân của các binh sĩ). Tại đây cũng có 98.507 cựu chiến binh và gia đình của họ sinh sống.
Binh lính Sư đoàn 82 huấn luyện ở thao trường trong căn cứ Fort Bragg.
Các chiến thuật hiệu quả được Quân đội Mỹ sử dụng Chiến tranh thế giới thứ 2 đã được phát triển ở chính Fort Bragg. Đây được coi là “Mái nhà của lính dù và lực lượng đặc nhiệm”.
Hiện Fort Bragg là căn cứ chính của Quân đoàn lính dù 18 và Sư đoàn dù 82, các đội đặc nhiệm của Bộ Chỉ huy tác chiến đặc nhiệm (JSOC) và đội nhảy dù Hiệp sĩ Vàng của Quân đội Mỹ.
Một số đơn vị khác, như Bộ chỉ huy hỗ trợ chiến trường, Lữ đoàn trinh sát 525, Lữ đoàn Quân cảnh 16, Lữ đoàn Công binh 20, Lữ đoàn Phòng không 108, Bộ Chỉ huy Quân y số 44 và Lữ đoàn Cứu hỏa 18 đều đóng quân ở Fort Bragg.
Fort Campbell
Fort Campbell nằm giữa thành phố Hopkinsville và Clarksville, ở khu vực giáp ranh giữa hai tiểu bang Kentucky và Tennessee. Căn cứ quân sự này được thành lập vào năm 1942 và đi vào hoạt động trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Fort Campbell có dân số lớn thứ 5 trong các căn cứ của quân đội.
 Fort Campbell - ngôi nhà của Sư đoàn 101 "đại bàng gầm thét".
Đây là căn cứ Sư đoàn Đổ bộ đường không xung kích 101 “Đại bàng gầm thét”, sư đoàn đổ bộ đường không xung kích duy nhất của Mỹ. Ngoài ra, còn có 6 đơn vị lớn ở Fort Campbell gồm nhóm đặc nhiệm đổ bộ đường không số 5, Trung đoàn đặc nhiệm hàng không 160, đơn vị quân y phản ứng nhanh, Bộ Chỉ huy Thú y, đơn vị nha khoa phản ứng nhanh.
Tổng dân số bao gồm: 30.438 binh sĩ; 53.116 thành viên gia đình binh sĩ và 151.360 nhân viên bao gồm cả cựu chiến binh và gia đình họ, cùng với quân dự bị.
Fort Hood
Căn cứ Fort Hood nằm cách thành phố Austin khoảng 95km về phía Bắc và cách Waco (bang Texas) 80km về phía nam, Fort Hood tọa lạc trên khu vực rộng lớn ở hạt Bell và Coryell. Đây là căn cứ thiết giáp lớn nhất nước Mỹ, có thể đủ sức phục vụ cho 2 sư đoàn thiết giáp đầy đủ trang bị.
Dân số của căn cứ này là 217.003 bao gồm: 4.733 sĩ quan; 39.262 binh sĩ; 74.294 thành viên gia đình các binh sĩ; 89.805 cựu chiến binh cùng gia đình họ cũng như 8.909 thường dân và nhân viên khác.
 Tổng thống Mỹ Bush khi còn tại nhiệm tới thăm căn cứ Fort Hood.
Fort Hood được thành lập để để chế tạo các pháo chống tăng tự hành và pháo chống tăng cơ động trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Hiện nay, nó là căn cứ phục vụ cho các hoạt động cơ động của quân dự bị cũng như Vệ binh Quốc gia, là cơ sở nền tảng để triển khai sức mạnh chiến lược.
Căn cứ có cơ sở vật chất rất tốt, đảm bảo phục vụ cuộc sống tiện nghi cho hơn 200.000 người trong căn cứ.
Fort Lewis
Fort Lewis (hay gọi là Joint Base Lewis - McChord) nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, tại Puget Sound, tiểu bang Washington. Nơi đây đi vào hoạt động tháng 1/2010, dựa trên sự hợp nhất giữa Fort Lewis McChord với các căn cứ không quân.
 Binh sĩ Mỹ huấn luyện ở căn cứ Fort Lewis.
Dân số của căn cứ này là 209.486 người bao gồm 27.000 binh sĩ; 52.486 thành viên gia đình binh sĩ; 10.000 thường dân và 120.000 người về hưu.
Đây là căn cứ huấn luyện, đồng thời là căn cứ hậu cần cho các chiến dịch. Vị trí chiến lược của Fort Lewis cho phép các đơn vị không quân tiến hành tác chiến và lập cầu hàng không nhân đạo cho bất kỳ nơi nào trên thế giới với máy bay vận tải hạng nặng C-17A Globalmaster.
Fort Benning
Fort Benning được thành lập từ năm 1918, nằm ở thành phố Columbus, bang Alabama. Được biết đến như trung tâm huấn luyện và diễn tập, Fort Benning là “mái nhà” của lực lượng thiết giáp và bộ binh.
Binh sĩ Mỹ huấn luyện ở căn cứ Fort Benning.
Dân số của Fort Benning là 107.627 bao gồm 27.436 binh sĩ tại ngũ; 6.639 quân dự bị, 13.248 cán bộ về hưu; 30.478 cựu chiến binh; 21.414 thành viên gia đình và 5.162 nhân viên của Bộ Quốc phòng và các tổ chức khác.
Fort Benning là nơi đào tạo cơ bản cho binh sĩ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nơi đây đã huấn luyện 4.000 sĩ quan và 95.000 binh sĩ.
Lương Minh

Bình luận(0)