Việt Nam nhận thêm 4 Su-30MK2 vào cuối năm

Google News

(Kiến Thức) - Phía Nga có thể bàn giao 4 máy bay Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng ký năm 2013 với Việt Nam vào cuối năm nay.

Tờ Kommersant dẫn nguồn tin từ Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport hôm 12/5 cho biết, Công ty Cổ phẩn liên hiệp sản xuất máy bay (UAC) của Nga sẽ bắt đầu bàn giao 4 tiêm kích đa năng hạng nặng Su-30MK2 cho Không quân Nhân dân Việt Nam vào cuối năm nay.
“Theo kế hoạch, bốn chiếc Su-30MK2 do nhà máy Komsomolsk-on-Amur sản xuất sẽ được chuyển giao trong tháng 11 và 12/2014”, nguồn tin cho biết. Trong năm 2015, Việt Nam sẽ nhận được 8 chiếc Su-30MK2 còn lại.
 Việt Nam sẽ nhận 4 Su-30MK2 vào cuối năm nay. Ảnh minh họa
Bốn chiếc Su-30MK2 này nằm trong hợp đồng mua 12 chiếc được Nga và Việt Nam ký kết hồi tháng 8/2013 với tổng trị giá 600 triệu USD. Đây là hợp đồng mua máy bay Su-30MK2 thứ 3 của Việt Nam, 2 hợp đồng trước đó ký năm 2009 (8 chiếc) và 2010 (12 chiếc).
Su-30MK2 là tiêm kích đa năng hiện đại được Sukhoi phát triển dành cho nhiệm vụ đánh biển dựa trên nền tảng Su-30MK2.
Máy bay có thể tác chiến đánh địch trên không, trên bộ và trên biển với hệ thống vũ khí rất hiện đại, tầm bắn xa, độ chính xác cao. Đặc biệt, trong tác chiến biển, Su-30MK2 có thể mang tên lửa chống tàu siêu thanh Kh-31A.
Hoàng Lê

Bình luận(0)