Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Ukraine đang lên kế hoạch mở rộng hợp tác với Thái Lan trong dự án sản xuất dòng xe bọc thép chở quân BTR-3E1 và tiến tới chuyển giao công nghệ mẫu xe bọc thép này cho Bangkok. Thông tin này cũng được đăng tải trong một bản báo cáo trên chính trang thủ của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine vào hôm 16/9.Dựa trên bản báo cáo này, Thứ trưởng Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleg Gladkovsky đã có cuộc gặp chính thức với một phái đoàn đại diện Bộ Quốc phòng Thái Lan do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Udomdeem Sitabutrom đứng đầu để bàn riêng về vấn đề này.Trong triển vọng phát triển hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Thái Lan, hiện tại Kiev khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác với Bangkok hơn nữa trong việc giúp đỡ Thái Lan tự sản xuất xe bọc thép trong nước. Mà cụ thể hơn là đối với dòng xe bọc thép BTR-3E1 trước khi chuyển giao các công nghệ có liên quan khác.Cũng tại cuộc gặp này hai bên cũng nói tới đề xuất cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Ukraine cho Thái Lan và các gói nâng cấp nâng cao khả năng chiến đấu đối với các dòng thiết bị quân sự Thái Lan đã mua của Ukraine. Phía Thái Lan cũng bày tỏ sự quan tâm tới đề xuất này của Ukraine và khẳng định xem Kiev là đối tác lâu dài đáng tin cậy.Hiện tại Thái Lan đang sở hữu hơn 200 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-3E do Ukraine sản xuất, trong đó có cả những chiếc được nước này tự nâng cấp cải tiến dựa trên khung gầm BTR-3E. Những chiếc BTR-3E được Quân đội Hoàng gia Thái Lan đưa vào trang bị từ năm 2008 theo đơn đặt hàng 96 chiếc đầu tiên với Ukraine.Một trong những biến thể do Thái Lan tự nâng cấp đối với BTR-3E là việc trang bị cho nó hệ thống tháp pháo 90mm nhằm tăng sức mạnh hỏa lực của mẫu phương tiện bọc thép này.Trong ảnh là bên trong vị trí xạ thủ trên BTR-3E của Thái Lan với tháp pháo 90mm với trang thiết bị điện tử hiện đại hổ trợ cả tác chiến ban đêm.BTR-3E là mẫu xe bọc thép được Cục thiết kế Kharkiv của Ukraine phát triển dựa trên nền tảng xe bọc thép chở quân BTR-80 do Liên Xô chế tạo với hình dáng gần như tương tự nguyên mẫu ban đầu. Tuy nhiên BTR-3E lại được trang bị nền tảng vũ khí và hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn.Vũ khí của BTR-3E khá đa dạng với một tháp pháo tự động 30mm cùng một súng máy đồng trục 7.62mm, trong khi đó ở BTR-80 chỉ là súng máy 14.5mm. Ngoài ra các biến thể BTR-3E cũng được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường trên tháp pháo chính với cụm hai tên lửa cũng do Ukraine tự sản xuất.Về khả năng chở quân, BTR-3E có thể mang theo 6 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị với kíp lái 3 người, nó có tầm hoạt động hơn 600km và tất nhiên là có cả khả năng lội nước. Do đó BTR-3E1 cũng được trang bị cho một số đơn vị Lính thủy Đánh bộ Thái Lan.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Ukraine đang lên kế hoạch mở rộng hợp tác với Thái Lan trong dự án sản xuất dòng xe bọc thép chở quân BTR-3E1 và tiến tới chuyển giao công nghệ mẫu xe bọc thép này cho Bangkok. Thông tin này cũng được đăng tải trong một bản báo cáo trên chính trang thủ của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine vào hôm 16/9.
Dựa trên bản báo cáo này, Thứ trưởng Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleg Gladkovsky đã có cuộc gặp chính thức với một phái đoàn đại diện Bộ Quốc phòng Thái Lan do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Udomdeem Sitabutrom đứng đầu để bàn riêng về vấn đề này.
Trong triển vọng phát triển hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Thái Lan, hiện tại Kiev khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác với Bangkok hơn nữa trong việc giúp đỡ Thái Lan tự sản xuất xe bọc thép trong nước. Mà cụ thể hơn là đối với dòng xe bọc thép BTR-3E1 trước khi chuyển giao các công nghệ có liên quan khác.
Cũng tại cuộc gặp này hai bên cũng nói tới đề xuất cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Ukraine cho Thái Lan và các gói nâng cấp nâng cao khả năng chiến đấu đối với các dòng thiết bị quân sự Thái Lan đã mua của Ukraine. Phía Thái Lan cũng bày tỏ sự quan tâm tới đề xuất này của Ukraine và khẳng định xem Kiev là đối tác lâu dài đáng tin cậy.
Hiện tại Thái Lan đang sở hữu hơn 200 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-3E do Ukraine sản xuất, trong đó có cả những chiếc được nước này tự nâng cấp cải tiến dựa trên khung gầm BTR-3E. Những chiếc BTR-3E được Quân đội Hoàng gia Thái Lan đưa vào trang bị từ năm 2008 theo đơn đặt hàng 96 chiếc đầu tiên với Ukraine.
Một trong những biến thể do Thái Lan tự nâng cấp đối với BTR-3E là việc trang bị cho nó hệ thống tháp pháo 90mm nhằm tăng sức mạnh hỏa lực của mẫu phương tiện bọc thép này.
Trong ảnh là bên trong vị trí xạ thủ trên BTR-3E của Thái Lan với tháp pháo 90mm với trang thiết bị điện tử hiện đại hổ trợ cả tác chiến ban đêm.
BTR-3E là mẫu xe bọc thép được Cục thiết kế Kharkiv của Ukraine phát triển dựa trên nền tảng xe bọc thép chở quân BTR-80 do Liên Xô chế tạo với hình dáng gần như tương tự nguyên mẫu ban đầu. Tuy nhiên BTR-3E lại được trang bị nền tảng vũ khí và hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn.
Vũ khí của BTR-3E khá đa dạng với một tháp pháo tự động 30mm cùng một súng máy đồng trục 7.62mm, trong khi đó ở BTR-80 chỉ là súng máy 14.5mm. Ngoài ra các biến thể BTR-3E cũng được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường trên tháp pháo chính với cụm hai tên lửa cũng do Ukraine tự sản xuất.
Về khả năng chở quân, BTR-3E có thể mang theo 6 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị với kíp lái 3 người, nó có tầm hoạt động hơn 600km và tất nhiên là có cả khả năng lội nước. Do đó BTR-3E1 cũng được trang bị cho một số đơn vị Lính thủy Đánh bộ Thái Lan.