Trung Quốc mua thêm 100 động cơ phản lực từ Nga

Google News

(Kiến Thức) - Việc mua thêm 100 động cơ phản lực RD-93 của Nga cho thấy Trung Quốc còn phải phụ thuộc vào động cơ ngoại rất lâu nữa.

Tạp chí Jane's Defence Weekly dẫn lời một quan chức ở triển lãm Chu Hải 2014 cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc thêm 100 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Klimov RD-93 phục vụ cho sản xuất máy bay chiến đấu JF-17/FC-1 Thunder trước cuối năm 2016.
Hợp đồng đã được ký kết giữa Tổng công ty Rosoboronexport (Nga) và đại diện Trung Quốc, sau một hợp đồng ban đầu mua 100 động cơ trị giá 238 triệu USD ký năm 2005 và hoàn thành năm 2010.
Hợp đồng đầu tiên cung cấp 100 động cơ RD-93 với tùy chọn 400 chiếc nữa, việc sản xuất được thực hiện bởi nhà máy chế tạo máy Chernyshev có trụ sở tại Moscow, bộ phận của Tổng công ty động cơ thống nhất (UEC).
Tại triển lãm Chu Hải, một quan chức cấp cao trong phái đoàn Nga khẳng định rằng, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-31/FC-31 cũng sẽ được trang bị động cơ RD-93.
Trung Quoc mua them 100 dong co phan luc tu Nga
 Động cơ phản lực Klimov RD-93.
Một quan chức UEC cũng nói với Jane's rằng, các công ty của Nga và Tổng Công ty xuất - Nhập khẩu công nghệ hàng không (CATIC) cũng đã ký một thỏa thuận để nâng cấp động cơ RD-93. Thỏa thuận này bao gồm "hiện đại hóa liên tục hệ thống động cơ đẩy ở vấn đề tăng lực đẩy".
Ông này không nói rõ khi nào Trung Quốc sẽ bắt đầu nhận được động cơ RD-93 nâng cấp. Theo hợp đồng hiện tại với CATIC, công ty Nga sẽ thực hiện việc giao hàng, giám sát thiết kế, bảo trì, đại tu và hỗ trợ trong việc tổ chức đại tu cơ bản động cơ RD-93.
RD-93 là biến thể được thiết kế riêng cho mẫu tiêm kích JF-17 (Trung Quốc) dựa trên mẫu RD-33 vốn trang bị cho các máy bay tiêm kích MiG-29 và MiG-35 của Nga. Loại động cơ này cung cấp lực đẩy khô cao nhất là 50 kN, lực đẩy khi có đốt phụ là 81,3kN, tuổi thọ 4.000 giờ.
Hoàng Lê

Bình luận(1)

Minh Hiền

Khánh tâm

Trung quốc bây giờ sử dụng trào lưu dùng hàng Nga không à. Thật là biết cách hợp tác làm ăn thật.