Trung Quốc đang đóng tàu đổ bộ 30.000 tấn?

(Kiến Thức) - Tàu đổ bộ thế hệ mới của Trung Quốc có lượng giãn nước 30.000 tấn, chở 4-6 tàu đổ bộ đệm khí cỡ nhỏ.

Theo Tạp chí Khán Hoà, hiện nhà máy đóng tàu Giang Nam (Trung Quốc) đã bắt đầu đóng một biến thể nâng cấp của tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 mới, có lượng giãn nước lên tới 30.000 tấn.
Theo đó, tàu đổ bộ mới lớn hơn rất nhiều so với tàu đổ bộ Type 071 cũ. Nó có thể chứa được từ 4-6 tàu đổ bộ đệm khí có lượng giãn nước khoảng 80 tấn, trong khi đó tàu đổ bộ Type 071 cũ chỉ có thể mang được 4 chiếc tàu đệm khí. Chính vì thể tàu đổ bộ biến thể cải tiến Type 071 có lượng giãn nước đầy tải lên tới 30.000 tấn.
Tàu đổ bộ Type 071.
 Tàu đổ bộ Type 071.
Bài báo cũng tiết lộ, Trung Quốc sẽ sản xuất tàu đệm khí hạng nặng Project 958 Bizon dựa theo giấy phép sản xuất và sự hỗ trợ công nghệ từ Ukraine. Hiện, một chiếc tàu loại này đã hoàn thành và chuyển giao cho Trung Quốc nhưng chưa đi vào hoạt động.
Project 958 Bizon có lượng giãn nước tới hơn 500 tấn và thân hình đồ sộ, tuy có hải trình xa nhưng trong tác chiến trên Biển Đông và Hoa Đông thì đòi hỏi cần có tàu đổ bộ lớn chuyên chở. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tàu Type 071 và biến thể cải tiến vẫn chưa đủ khả năng để chở nổi Bizon.

Trung Quốc đưa tiêm kích J-18 lên tàu đổ bộ Type 071?

(Kiến Thức) - Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, mẫu tiêm kích tàng hình thứ 3 của nước này, J-18 sẽ được triển khai trên tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071.

Xem siêu tàu sân bay Mỹ Gerald R.Ford “nhúng nước”

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Newport News đã tiến hành bơm nước vào dock khô đặt tàu tàu sân bay hạt nhân đang được chế tạo USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Theo thông báo từ Tập đoàn Hungtington Ingalls Industries, nhà máy Newport News đã thực hiện việc bơm nước vào dock khô đặt tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78) để bắt đầu một vài cuộc thử nghiệm tàu. Trong ảnh là con gái của Cố Tổng thống Gerald Ford được lấy tên cho chiếc tàu sân bay thế hệ mới của Hải quân Mỹ.
 Theo thông báo từ Tập đoàn Hungtington Ingalls Industries, nhà máy Newport News đã thực hiện việc bơm nước vào dock khô đặt tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78) để bắt đầu một vài cuộc thử nghiệm tàu. Trong ảnh là con gái của Cố Tổng thống Gerald Ford được lấy tên cho chiếc tàu sân bay thế hệ mới của Hải quân Mỹ.
Các nắp trên dock khô bắt đầu mở ra để hơn 100 triệu Gallon nước tràn vào bên trong.
 Các nắp trên dock khô bắt đầu mở ra để hơn 100 triệu Gallon nước tràn vào bên trong.

Siêu tàu đổ bộ TQ khó hoạt động ở Biển Đông

Ukraine đã chính thức bàn giao chiếc tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn đầu tiên Project 958 Bizon cho Hải quân Trung Quốc. Đây là loại tàu đổ bộ do Ukraine thiết kế dựa trên lớp Project 12322 Zubr của Liên Xô (cũ). Tàucó lượng giãn nước 555 tấn, dài 57,3m, rộng 25,6m và cao 21,9m.

Với kích thước đó, Project 958 Bizon được xem là loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tàu có khả năng chở 3 xe tăng chiến đấu hạng trung hoặc 10 xe bọc thép hoặc hơn 500 lính đổ bộ.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tầm xa hải trình của Project958 Bizon không thể vượt quá 480 km. Hải trình này chỉ thích hợp khi sửdụng ở những vùng biển hẹp như Biển Đen, biển Baltic, giữa các đảo trênbiển Aegean của Hy Lạp. Nhưng tại vùng biển rộng lớn như Biển Đông,Project 958 Bizon không đủ sức.

Các chuyên gia phân tích, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cách đất liền khoảng 300-400 km, vừa đủ với một hải trình của Project 958 Bizon. Tuy nhiện, loại tàu lớn với chi phí lên tới 500 triệu NDT như thế này không phải là vũ khí tấn công. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa cách quá xa Trung Quốc, những bãi đá, bãi cạn nhỏ mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép tại đây không đủ khả năng để tiếp nhận và làm căn cứ cho loại “tàu siêu tốn nhiên liệu” này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới