Nga tiếp tục chi mạnh cho quốc phòng năm 2014

Google News

(Kiến Thức) - Ngân sách quốc phòng năm 2014 đạt 70 tỷ USD, tăng 18,4% so với năm 2013 và được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015-2016.

Theo Tạp chí Jane's Defence Weekly (Anh), số liệu công bố ngày 25/3 của Bộ tài chính Liên bang Nga cho thấy, ngân sách quốc phòng năm 2014 của Nga sẽ tăng từ 58,2 tỷ USD của năm 2013 lên 70 tỷ USD trong năm 2014, tăng 18,4%. Điều này có nghĩa là từ năm 2010 đến nay chi phí quân sự của Nga đã tăng 92,3%.
Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Nga đang chậm lại, nhưng ngân sách quốc phòng sẽ tiếp tục tăng, xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng của Nga do nhu cầu hiện đại hóa và duy trì khả năng quân sự tương ứng với vị thế nước lớn của Nga.
 Ảnh minh họa.
Những năm gần đây, Nga luôn ưu tiên xem xét chi tiêu quốc phòng, đang nằm trong Top 3 nước có chi phí quốc phòng lớn trên thế giới. Xu thế kế hoạch chi tiêu hiện nay cho thấy, ngân sách quốc phòng Nga năm 2015 sẽ tăng 21,7% lên 85,14 tỷ USD, năm 2016 tăng 11,6% lên 95 tỷ USD.
Ngân sách quốc phòng Nga hiện tại chiếm 20,1% tổng chi phí chính phủ, mà năm 2010 chiếm 12,6%. Ngoài ra, việc bảo đảm an ninh quốc gia và thi hành luật của Nga cũng chiếm 16,5%, chi phí chung quốc phòng và an ninh từ năm 2010 chiếm không đến 1/4 tổng ngân sách quốc gia, thì tăng lên khoảng 1/3 của năm 2014.
Cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia năm 2008 và việc sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014 đều có thể trở thành cái chốt thiết lập phòng vệ và chính sách khu hoạt động an ninh đặc biệt, trở thành lý do tăng chi phí quốc phòng nhanh chóng từ năm 2011 đến nay.
Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế năm 2013 bị trì trệ, năm 2014 cũng không dễ lạc quan, nhìn từ góc độ tài chính và chính trị, trong thời gian ngắn Nga luôn phải đối mặt với thách thức rất lớn về việc tăng ngân sách quốc phòng.
Bằng Hữu

Bình luận(0)