Nga điều siêu tăng T-90 tới biên giới với Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Có khả năng Nga đã điều động các xe tăng T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tới khu vực gần biên giới với Ukraine.


Một đoạn clip đăng tải trên trang mạng Youtube hôm 10/8 cho thấy, một đoàn tàu quân sự chở các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã tới thành phố Shakhty, tỉnh Rostov (có đường biên giới giáp với Ukraine).
Hiện vẫn chưa rõ mục đích điều động T-90 và BMP-3 của Quân đội Nga tới khu vực này làm gì, liệu có liên quan tới tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine?
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.
T-90 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của nước Nga hiện nay, nó có sức mạnh tương đương, thậm chí là nhỉnh hơn ở vài điểm so với xe tăng tối tân của phương Tây.
Trong khi BMP-3 là mẫu xe chiến đấu bộ binh có hỏa lực mạnh nhất thế giới – pháo 100mm tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng.
Hoàng Lê

Bình luận(0)