Triều Tiên cải thiện độ chính xác tên lửa

Google News

(Kiến Thức) - Chuyên gia Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã thay đổi hình dạng đầu đạn tên lửa đạn đạo nhằm cải thiện độ chính xác.

Theo Chosun Ilbo, Triều Tiên đang mở rộng cơ sở phóng tên lửa Musudan-ri (tỉnh Bắc Hamgyong) và đã thay đổi hình dạng của đầu đạn để cải thiện độ chính xác của tên lửa.

“Triều Tiên đang xây dựng bệ phóng mới được thiết kế cho tên lửa cỡ lớn ở Musudan-ri. Họ cũng đang mở rộng các cơ sở lắp ráp để có thể chế tạo 2 tên lửa tầm xa cùng lúc”, chuyên gia tên lửa Hàn Quốc cho hay.

Chính quyền Hàn Quốc tin rằng cơ sở mới lớn hơn trung tâm thử nghiệm tên lửa ở Tongchang-ri, mà từ đó họ đã phóng tên lửa lên quỹ đạo vào năm ngoái.
Đầu đạn kiểu triconic trên tên lửa Triều Tiên.

Các chuyên gia cũng cho rằng độ chính xác của tên lửa Triều Tiên có khả năng đã cải thiện thông qua việc sử dụng kiểu triconic thay cho đầu đạn hình nón đơn giản. Một sự thay đổi hình dạng mà không làm giảm trọng lượng.

Đầu đạn kiểu triconic lần đầu tiên được sử dụng trên biến thể cải tiến của tên lửa đạn đạo Rodong vào năm 2000. Và đang được sử dụng trên các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.

“Tên lửa Shahab của Iran, có thể được phát triển dựa trên tên lửa Rodong của Triều Tiên cũng lắp kiểu đầu đạn triconic. Điều đó cho thấy có mối liên hệ trong phát triển tên lửa đạn đạo giữa hai nước”, chuyên gia Hàn Quóc nhận định.

Triều Tiên hiện đã triển khai khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo gồm: 700 tên lửa Hwasong 5/6 với tầm bắn 300-500km; 300 tên lửa Rodong với tầm bắn 1.300km. Triều Tiên đã từng tiến hành hàng chục cuộc bắn thử tên lửa tầm ngắn có phạm vi 120km.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Hoàng Lê

Bình luận(0)