Nga dọa tấn công nếu Đan Mạch tham gia lá chắn tên lửa

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga cảnh báo, Hải quân Đan Mạch sẽ là mục tiêu của các vụ tấn công hạt nhân nếu nước này tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa NATO.

"Tôi không nghĩ rằng, Đan Mạch hiểu rõ hậu quả nếu họ tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn đầu. Nếu làm vậy thì các tàu chiến của họ (tức tàu chiến Đan Mạch) sẽ là mục tiêu của tên lửa hạt nhân Nga", Đại sứ Nga tại Đan Mạch, ông Mikhail Vanin nói trong cuộc phỏng vấn với báo Jyllands-Posten.
Nga doa tan cong neu Dan Mach tham gia la chan ten lua
Đại sứ Nga  tại Đan Mạch, ông Mikhail Vanin.
"Đan Mạch sẽ là một phần của mối đe dọa chống lại Nga. Mối quan hệ giữa hai nước (Nga và Đan Mạch) sẽ bị sứt mẻ. Tất nhiên, mọi điều đều do quyết định của họ. Tôi chỉ muốn nhắc rằng, tài chính và cả nền an ninh của Đan Mạch cũng bị ảnh hưởng theo. Cùng lúc này, chúng ta (Nga) cũng sở hữu những tên lửa mà chắc chắn xuyên qua được hệ thống tương lai của NATO đó", ông Vanin nói tiếp.
Đáp lại, Ngoại trưởng Đan Mạch, ông Martin Lidegaard đã phản đối mạnh mẽ phát biểu trên của vị Đại sứ Nga và gọi phát ngôn của ông Vanin là "không thể chấp nhận". 
"Nếu đó là những lời ông Vanin nói thì quả thật là không thể chấp nhận được. Người Nga thừa hiểu, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO là để phòng thủ chứ không nhằm vào ai cả", ông Martin nói.

Mỹ tăng tốc triển khai lá chắn tên lửa "bao vây" Nga

(Kiến Thức) - Mỹ đẩy nhanh quá trình triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu để bao phủ nước Nga đang trỗi dậy.

Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa trực thuộc Lầu Năm Góc, Phó Đô đốc James Syring cho biết, Mỹ có thể đẩy nhanh quá trình triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu để bao phủ nước Nga đang trỗi dậy.
Phó Đô đốc James Syring tuyên bố, hệ thống Aegis Ashore sẽ được triển khai nhanh chóng ở Ba Lan. Bước đi này sẽ cần sự giúp đỡ từ Quốc hội Mỹ. Theo kế hoạch trước đó, hệ thống này sẽ được triển khai vào năm 2018.

Mục sở thị sào huyệt trùm khủng bố Bin Laden

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Palestine Abdel Barri Atwan vào năm 1996 đã chụp bộ ảnh về sào huyệt của tên trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden.

Muc so thi sao huyet trum khung bo Bin Laden
 Theo chia sẻ của mình, trùm khủng bố Bin Laden đã phát hiện ra vùng rừng núi hiểm trở thuộc tỉnh Tora Bora, Afghanistan này trong khoảng thời gian hắn tham gia cuộc chiến chống Liên Xô hồi những năm 1980. Bin Laden thường có thói quen đi bộ dọc trên các triền núi ở Tora Bora một mình với cây súng trường AK. 

Mỹ “trơ mắt” nhìn Nga "đe dọa" hai nước Đông Âu thuộc NATO?

(Kiến Thức) - Với những lợi ích hạn chế, Mỹ không định can thiệp quân sự trong khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Washington sẽ ra sao nếu hai thành viên NATO Estonia và Latvia lâm vào cảnh tương tự?

Tuần trước, Nga bắt đầu cuộc tập trận “thực binh hỏa lực” tại Kaliningrad, địa điểm nằm giữa hai nước Lithuania và Ba Lan. Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cho biết, cuộc diễn tập này cho thấy, “Nga đang cố gắng đe dọa tất các nước châu Âu và trở nên không thể đoán trước được”. Rõ ràng, không chỉ một mình quốc gia này lo sợ.
Ở hầu hết các vùng đất từng thuộc Liên Xô, các lãnh đạo nước này đều đang nhìn vào cuộc can thiệp quân sự của Nga ở Crimea và tìm thấy kha khá nhiều điểm tương đồng “khó chịu”. Dân tộc Nga chiếm gần 1/4 trong tổng số dân cư của hai nước Latvia và Estonia, sinh sống phần lớn ở hai thành phố Narva và Daugavprils. Và nếu Crimea có thể sáp nhập vào Nga, các nhà lãnh đạo Baltic băn khoăn, sẽ ra sao nếu thành phố lớn thứ 3 của Estonia lại gần biên giới Nga - Narva gặp tình huống tương tự?

Đọc nhiều nhất

Tin mới