Thượng viên Nga hủy nghị quyết can thiệp Ukraine

(Kiến Thức) - Thượng viên Nga vừa bỏ phiếu hủy nghị quyết cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Hãng thông tấn AP dẫn lời 1 nhà lập pháp cấp cao của Nga đưa tin, bước đi của Nga được coi là hành động thiện chí trợ giúp những nỗ lực thiết lập lại hòa bình ở Ukraine.
Tuy nhiên, ông Viktor Ozerov - người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga cho biết, Moscow có thể lập lại nghị quyết trong trường hợp cần thiết.
"Tổng thống Liên bang Nga có đủ các phương thức để gây ảnh hưởng lên tình hình ở Ukraine theo hiến pháp. Tuy nhiên, nếu tổng thống cần sử dụng phương thức quân sự, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga sẵn sàng xem xét để chuyển đổi nhằm hỗ trợ tổng thống. Tuy nhiên, cá nhân tôi không hi vọng mình được yêu cầu điều đó", ông Viktor Ozerov phát biểu.
Các binh sĩ thuộc Quân đội Nga.
Các binh sĩ thuộc Quân đội Nga. 
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng liên bang Valentina Matvienko, trong thư ông đề nghị bãi bỏ nghị quyết của thượng viện chpo phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Dmitriy Peskov cho hay ngày 24/6.
Nghị quyết kể trên được thông qua ngày 1/3/2014 được thực hiện theo đề nghị của Tổng thống Nga, nhằm bảo đảm an toàn sinh mạng cho công dân Nga và lực lượng Nga đóng quân trên lãnh thổ Ukraine.

Tiết lộ những khu vực Mỹ bỏ rơi để tránh vỡ nợ

(Kiến Thức) - Mỹ bên bờ vực vỡ nợ và khó có khả năng duy trì trật tự thế giới hiện tại nên cần lựa chọn từ bỏ những khu vực không cần thiết.

Tờ National Interest vừa đăng tải bài viết của nhà nghiên cứu Doug Bandow của Viện Cato đồng thời là cựu quan chức Mỹ cho rằng Washington cần bắt đầu cân đối các lợi ích của mình và từ bỏ những mục tiêu kém quan trọng.
Dưới đây là nội dung bài viết được Kiến Thức lược dịch:

Mỹ có can thiệp nếu chiến tranh Nhật - Trung xảy ra?

(Kiến Thức) - Mỹ phải cân bằng giữa lợi ích của nước này và quyền lợi của các đồng minh khi quyết định can thiệp vào cuộc chiến Trung - Nhật ở Hoa Đông.

Cuộc chiến Nhật – Trung sẽ xảy ra như thế nào?
Trong vài tháng qua, Trung Quốc liên tục có các hành động cho thấy nước này chấm dứt chiến lược ngoại giao “cây gậy nhỏ” trên biển Hoa Đông. Trung Quốc liên tục đưa tàu hải giám ra vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Thậm chí Bắc Kinh còn điều một số tàu hải quân vào vùng biển rộng 12 hải lý quanh quần đảo này trong khi đó hồi tháng 2/2014, tàu sân bay Liêu Ninh được điều ra cách Senkaku/Điếu Ngư chỉ 50 hải lý.

Vì sao phương Tây sẽ phải chấp nhận Crimea “thuộc” Nga?

(Kiến Thức) - Đối với phương Tây, Crimea – điểm nóng mới của khủng hoảng Ukraine - có vẻ xa xôi, không gắn liền với các lợi ích của họ nhưng với Nga, Khu tự trị này mang ý nghĩa cốt lõi.

Tại sao Nga cần Crimea?

Đọc nhiều nhất

Tin mới