Quân đội Mỹ chính thức quay trở lại Philippines

(Kiến Thức) - Philippines và Mỹ sẽ ký hiệp định vào ngày mai cho phép Quân đội Mỹ đồn trú lực lượng và xây dựng căn cứ quân sự tạm thời tại nước này trong vòng 10 năm.

Thông tin trên vừa được các quan chức cấp cao của Philippines tiết lộ với báo giới vào ngày hôm nay.
Hoàn thành sau 8 vòng đàm phán bắt đầu từ tháng 8/2013, hiệp định mới sẽ cho phép binh lính Mỹ quyền sử dụng các cơ sở quân sự của Philippines cũng như quyền xây dựng cơ sở vật chất cũng triển khai trang thiết bị, máy bay và tàu chiến trong khoảng thời gian 10 năm.
Hiệp định có tên Nâng cao Hợp tác Quốc phòng (EDCA) sẽ được ký vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Obama tới Manila. Số lượng binh sĩ Mỹ được cho phép đồn trú ở Philippines hiện vẫn chưa được tiết lộ.
Quân đội Mỹ và Quân đội Philippines tập trận chung.
 Quân đội Mỹ và Quân đội Philippines tập trận chung.
Với thời hạn 10 năm, hiệp định EDCA sẽ được ký giữa Philippines và Mỹ như một thỏa thuận điều hành và không cần sự cho phép của Quốc hội Philippines.
Hiệp định cũng nêu rõ, Mỹ không có quyền hiện diện hoặc thành lập căn cứ quân sự vĩnh viễn ở Philippines. Ngoài ra, Mỹ cũng không được mang vũ khí hạt nhân vào Philippines.
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã duy trì một số căn cứ quân sự lớn ở Philippines trong khu vực cảng Subic trước khi Quốc hội Philippines biểu quyết ủng hộ việc đóng cửa các căn cứ quân sự này vào năm 1991.
Các lực lượng Mỹ chỉ trở lại Philippines vào năm 1999 dưới thỏa thuận mới cho phép các lực lượng Mỹ có mặt tại Philippines một cách tạm thời để tập luyện chung với quân đội nước này.

Người Tatar ở Crimea sẽ tham gia bầu Tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Thành viên Mejlis (Quốc hội không chính thức) của cộng đồng Tatar cho hay, những người dân gốc Tatar sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 này.

Ông Mejlis Eskender Bariev cho hãng thông tấn QHA biết rằng, căn cứ theo luật bầu cử tổng thống và luật về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những công dân Ukraine sinh sống ở Crimea có thể tham gia bỏ phiếu ở một khu vực biên giới giữa lãnh thổ Crimea (thuộc Nga) và Ukraine. Như chia sẻ của vị  này, khu vực để người Tatar bỏ phiếu có thể là các ngôi làng ở tình Kherson.
Người dân Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2010. (Ảnh minh họa)
 Người dân Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2010. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông Bariev giải thích rằng, nhiều người lo ngại sẽ không có đủ điểm bỏ phiếu cho người dân trong dịp bầu cử tháng 5 này. Do vậy, các quan chức Ukraine và hội đồng Mejlis nhận thấy cần phải mở thêm một số điểm bỏ phiếu.

Malaysia và Mỹ trở thành đối tác toàn diện

(Kiến Thức) - Mỹ và Malaysia vừa nâng tầm quan hệ lên mức đối tác toàn diện trong chuyến thăm của Tổng thổng Mỹ Barack Obama tới Malaysia ngày 27/4.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu ngày 27/4 cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý nâng quan hệ giữa Mỹ và Malaysia lên thành quan hệ đối tác toàn diện.
“Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa 2 nước với sự hợp tác lớn hơn trong kinh tế, an ninh, giáo dục, khoa học và công nghệ”, ông Najib Razak phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Obama sau buổi thảo luận.

Phương Tây có đủ tiềm lực để gửi quân sang Ukraine?

(Kiến Thức) - Ở thời điểm hiện tại, trong khi cắt giảm chi tiêu cho ngân sách quốc phòng, các nước phương Tây đang suy tính xem có nên gửi quân sang Ukraine.

Một quan chức cao cấp của Cục Tình báo Anh (MI6) cho hay, bất cứ hành động quân sự của Anh hay phương Tây ở Ukraine có thể dẫn tới cuộc đối đầu với Nga.
“Việc Anh hay phương Tây gửi quân đội tới Ukraine để hỗ trợ cho chính quyền nơi đây sẽ là không đáng để khuấy động một cuộc Chiến tranh Thế giới 3”, nguồn tin tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới