Philippines đưa quân tới Scarborough đối phó Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Tướng Emmanuel Bautista tuyên bố, Philippines sẽ gửi quân tới bãi cạn Scarborough trên Biển Đông nếu Bắc Kinh tiếp tục dùng vũ lực đuổi ngư dân nước này khỏi khu vực.

“Chúng tôi buộc phải đáp trả quân sự nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực. Chúng tôi buộc làm như vậy vì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ đất nước. Nếu người dân của chúng tôi bị làm hại bởi vũ lực, chúng tôi bằng mọi giá sẽ phải đáp trả. Đó là trách nhiệm, là quyền của bất cứ nước nào”, Tướng Emmanuel Bautista mạnh mẽ tuyên bố.
Tướng Emmanuel Bautista, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, đưa ra cảnh báo trên sau khi cáo buộc các Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc bắn vòi rồng đuổi ngư dân Philippines khỏi bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trên Biển Đông ngày 27/1.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Philippines khỏi bãi cạn Scarborough - nằm cách đảo Luzon của Philippines 220 km, trong khi đó, cách vùng đất liền gần Trung Quốc nhất - đảo Hải Nam – khoảng 650 km.
Tướng Emmanuel Bautista đe dọa sẽ gửi quân tới bãi cạn Scarborough nếu Trung quốc tiếp tục dùng vũ lực xua đuổi ngư dân nước này đánh bắt hợp pháp trong khu vực.
 Tướng Emmanuel Bautista đe dọa sẽ gửi quân tới bãi cạn Scarborough nếu Trung quốc tiếp tục dùng vũ lực xua đuổi ngư dân nước này đánh bắt hợp pháp trong khu vực.
Đáp trả lại các cáo buộc của Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, bà “không biết chi tiết” về các cáo buộc của ông Bautista, nhưng nhấn mạnh “chủ quyền không thể tranh cãi” mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như các vùng biên lân cận ở Biển Đông.
Từ đó, bà Hoa tuyên bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra khu vực thường xuyên. Bắc Kinh gần đây được cho là đã phái tàu chiến trở lại, án ngữ tại bãi cạn Scarborough – điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông.
Trước đó, tháng 4/2012, Bắc Kinh đã triển khai tàu chiến tới chiếm bãi cạn Scarborough (vốn do Manila nằm quyền kiểm soát), cấm ngư dân Philippines bén mảng đến đây và chỉ rút đi khi khu vực này liên tiếp phải hứng chịu các cơn bão mạnh, dữ dội. Trong một tuyên bố mới đây, chính phủ Philippines còn cáo buộc, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng căn cứ thường trực tại bãi cạn Scarborough.

Philippines quyết tâm bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

(Kiến Thức) - Tổng tham mưu trưởng Philippines, Tướng Emmanuel Baustita tuyên bố sẽ bảo vệ những ngư dân của họ trước bất kỳ đe dọa từ Trung Quốc ở Biển Đông.

Tướng Bautista cho hay, các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với những hòn đảo ngoài khơi bờ biển Philippines “dĩ nhiên đều vô lý. Chúng ta chỉ cần nhìn vào bản đồ sẽ thấy ngay”.
Tướng Emmanuel Bautista trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 20/2 ở Trại Aquinaldo, ngoại ô thành phố Quezon.
 Tướng Emmanuel Bautista trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 20/2 ở Trại Aquinaldo, ngoại ô thành phố Quezon.
Gần đây, Bắc Kinh có những động thái khiêu khích hay các tuyên bô phi lý đối với các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông, nơi được cho dự trữ lượng dầu khí lớn. Cụ thể, nước này ngày càng thể hiện sự quyết đoán của mình với các tuyên bố lãnh hải hay điều tàu hải quân tới các vùng biển tranh chấp và gây khó khăn đối với hoạt động đánh bắt cả của các tàu thuyền nước ngoài.
“Ngư dân của chúng tôi sẽ tiếp tục đánh bắt cá và khẳng định quyền lợi của mình ở các khu vực đó. Họ cứ thoải mái đánh cá, không việc gì phải cúi đầu trước sự đe dọa hay khủng bố”, ông Bautista nói. Phát biểu này của ông cũng ngầm ám chỉ về vụ tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công một thuyền đánh cá của nước này.

Ukraine “xin tiền” phương Tây vì bị Nga “bỏ rơi“

(Kiến Thức) - Chính phủ mới của Ukraine kêu gọi phương Tây khẩn trương cứu trợ tài chính 35 tỷ USD để tránh vỡ nợ sau khi bị Nga bỏ rơi và đe dọa trừng phạt kinh tế.

“Hầu như toàn bộ các nhân viên chính phủ đã bỏ việc. Kho bạc trống rỗng. Chúng tôi không đủ tiền để trang trải các khoản nợ nần. Sau 3 năm cố cầm cự nhờ các khoản vay, tình hình tài chính hiện nay vô cùng tồi tệ”, nhà lãnh đạo lâm thời mới của Ukraine, Oleksandr Turchynov thừa nhận.

Người biểu tình Ukraine trả thù cảnh sát, thẩm phán tàn khốc

(Kiến Thức) - Sau khi lật đổ Tổng thống Yanukovych, người biểu tình Ukraine bắt tay thực thi “công lý cách mạng” hòng trả thù các lực lượng an ninh, thẩm phán từng trấn áp họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.