Ly khai đông Ukraine kêu gọi người dân giao nộp vũ khí

Google News

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã kêu gọi người dân giao nộp vũ khí cho chính quyền.

Theo đó, tờ báo mạng điện tử chuyên đưa tin về các sự kiện ở miền đông Ukraine có tên là Novosti Donbassa đã đăng tải tin tức này vào ngày 6/10. Để thực hiện kế hoạch này, giới chính quyền LPR đã treo những tấm poster ở các điểm dừng, đỗ của những phương tiện giao thông công cộng nhằm kêu gọi mọi người tự giác giao nộp vũ khí, đạn dược và các thiết bị gây nổ.
Ảnh minh họa.

Cùng với đó, LPR cũng vận động các cư dân đi trình báo những đối tượng che giấu những thiết bị này.
Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 6/10 công bố rằng, hơn 50 binh sĩ thiệt mạng cùng 316 lính khác đã bị thương trong thời gian lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.
Thanh Nga (theo Itar Tass)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Hoàng Quỳnh

Giao nộp thế nào được, họ cần để cùng nhau bảo vệ mình . vị quân đội chính thể Ukraina đang hàng ngày hàng giờ bắn đạn pháo và tên lửa vaoaof làng mạc, gia đình họ thì làm thế nào, chẳng lẽ khoanh tay chịu chết. Ly khai chỉ xui dại