Phần Lan tiếp tục mở rộng quy mô pháo binh khi đặt mua thêm 112 pháo tự hành K9 Thunder từ Hàn Quốc, trong một động thái được đánh giá là góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực của NATO tại khu vực gần biên giới Nga.
Theo các nguồn tin quốc phòng, hợp đồng mua sắm mới được ký theo hình thức chính phủ với chính phủ (G2G), nâng tổng số pháo K9 của Phần Lan lên hơn 200 khẩu. Thương vụ có giá trị khoảng 540-640 triệu USD và các hệ thống dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2028.
Đây là bước tiếp theo trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng pháo binh của Helsinki, vốn đã bắt đầu từ năm 2017 khi nước này lần đầu mua các hệ thống K9 từ Hàn Quốc. Việc tiếp tục mở rộng quy mô cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của pháo binh trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt sau các bài học từ xung đột Ukraine.
Pháo tự hành K9 Thunder do tập đoàn Hanwha Aerospace sản xuất là hệ thống pháo 155mm/52-caliber, có khả năng bắn chính xác ở cự ly trên 40 km. Hệ thống này kết hợp hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và tốc độ triển khai nhanh, giúp tăng đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng mặt đất.
Giới chức Phần Lan cho biết lô pháo mới sẽ thay thế một phần các hệ thống pháo kéo đã lỗi thời, đồng thời nâng cao khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho các đơn vị chiến đấu. Ngoài ra, các khí tài sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến đặc thù của quốc gia Bắc Âu này trước khi đưa vào biên chế.
Việc Phần Lan tăng cường mua sắm pháo K9 cũng phản ánh xu hướng rộng hơn trong NATO, khi nhiều quốc gia châu Âu chuyển sang sử dụng các hệ thống pháo do Hàn Quốc sản xuất. Hiện đã có nhiều nước NATO như Ba Lan, Na Uy, Estonia hay Romania vận hành loại pháo này, tạo nên một “hệ sinh thái pháo binh” tương đối đồng bộ trong khối.
Đáng chú ý, sau khi hoàn tất hợp đồng mới, Phần Lan sẽ trở thành một trong những quốc gia NATO sở hữu số lượng pháo K9 lớn nhất châu Âu. Điều này giúp nước này tăng cường đáng kể khả năng răn đe, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Các chuyên gia quân sự nhận định, pháo binh tầm xa đang trở lại vị trí trung tâm trong học thuyết tác chiến hiện đại. Việc NATO đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống như K9 cho thấy khối này đang ưu tiên khả năng tấn công chính xác tầm xa, chi phí thấp hơn so với tên lửa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chiến trường.
Việc Phần Lan mua thêm 112 pháo K9 cho thấy NATO đang ưu tiên tái xây dựng sức mạnh pháo binh - yếu tố từng bị xem nhẹ sau Chiến tranh Lạnh. So với tên lửa, pháo tự hành có chi phí thấp hơn, khả năng duy trì hỏa lực liên tục tốt hơn và phù hợp với chiến tranh tiêu hao. Trong bối cảnh xung đột Ukraine chứng minh vai trò quyết định của pháo binh, các hệ thống như K9 đang trở thành “xương sống” cho chiến lược răn đe của NATO ở sườn đông.














