Không thêm viện trợ, Ukraine sẽ vỡ nợ

Google News

(Kiến Thức) - Một bài viết trên tờ  World Politics Journal chỉ ra rằng nếu Ukraine không nhận thêm tiền viện trợ từ châu Âu trong năm nay, nước này sẽ vỡ nợ.

Quỹ tiền tệ quốc tế trước đó đã thông báo về một khoản viện trợ mới trị giá 15 tỷ USD cho Ukraine và hạn cuối cùng để Ukraine nhận được viện trợ là cuối tháng 1/2015.
Nếu số tiền này không được giải ngân thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ buộc phải ngừng khoản vay trị giá 17 tỷ USD đã được thông qua hồi tháng 4/2014. Hiện tại, Ukraine mới chỉ nhận được 1/3 khoản vay trên.
World Politics Journal nêu ra hàng loạt những khó khăn kinh tế mà chính quyền Kiev đang phải đối mặt. Chiến tranh tại các khu vực ly khai Lugansk và Donetsk, nơi chiếm 16% tổng sản lượng kinh tế, cũng là nơi chiếm tỉ trọng xuất khẩu cao, đã làm ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Ukraine.
Tổng sản lượng quốc nội (GDP) của quốc gia này đã giảm ít nhất là 7,5% trong năm nay. Các nhà đầu tư đang dần rút vốn khỏi Ukraine. 2 công ty Chevron và Royal Dutch Shell đã rút khỏi các dự án khai thác dầu đá phiến tại phía đông và tây đất nước. Đồng hryvnia đã mất 50% giá trị của mình so với đồng USD trong năm 2014. Dự trữ ngoại tệ đã giảm xuống dưới 10 tỷ USD, mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Ngân hàng trung ương đã sử dụng nguồn dự trữ này để hỗ trợ tiền tệ và giúp Naftogaz, một công ty năng lượng quốc doanh, trả nợ Gazprom. Thâm hụt kết hợp của chính phủ và Naftogaz đạt 8,5% GDP của nước này trong năm 2014.
Đồng hryvnia đã mất 50% giá trị của mình so với đồng USD trong năm 2014. 

Sự sụt giảm về giá trị của đồng hryvnia làm cho Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc trả nợ nước ngoài cũng như phải nhập khẩu với giá đắt hơn. Ukraine phải trả khoảng 14 tỷ USD nợ bằng đồng ngoại tệ vào cuối năm 2016.Lạm phát tăng lên mức 21,8% trong tháng 11/2014. Tỷ lệ lạm phát cao đã làm xói mòn sức mua của người dân. Khoảng một phần ba các khoản vay đang không hoạt động.
Tháng 12/2014, Nga đã cho Ukraine vay một khoản là 3 tỷ euro thông qua trái phiếu quốc tế. Trong thoả thuận cho vay có điều khoản, nếu tỉ lệ vay/GDP của Ukraine lớn hơn 60% thì Nga có quyền đòi nợ sớm hơn. Hiện nay tỉ lệ này đã tăng từ 41% năm 2013 lên mức gần 60%. Nếu Nga đòi nợ, các khoản nợ khác của Ukraine chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Hiền Thảo

Bình luận(0)