(Kiến Thức) - Một loại thuốc chống AIDS đã được phê duyệt cũng có thể giúp làm chậm sự lây lan của khối u não chết người có xu hướng tấn công trẻ em.
Đặng Thủy
Thuốc ABC ( Abacavir ) chữa AIDS được chứng minh có tác dụng làm chậm sự phát triển của u não ở trẻ em.
Một nghiên cứu mới nhất trên tạp chí Ung thư Quốc tế báo cáo rằng ABC ( Abacavir ) có tác dụng ức chế enzim telomerase. Hoạt động của telomerase là thiết yếu cho sự sống còn và phát triển của khối u, chẳng hạn như u nguyên bào tủy - một bệnh ung thư ác tính của hệ thống thần kinh trung ương.
Trong một nghiên cứu quốc tế, điều trị bằng ABC cải thiện tỷ lệ sống của bệnh nhân u nguyên bào tủy, mặc dù nó không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn.
Giáo sư Francesca Pentimalli tại Viện nghiên cứu ung thư Sbarro và Y học phân tử tại Đại học Temple ở Philadelphia cho biết, các bệnh nhân hấp thụ thuốc ABC tốt hơn so với các loại thuốc khác được sử dụng để ức chế telomerase trong các thử nghiệm, và hiệu quả an toàn của nó trong điều trị lâu dài AIDS sẽ khiến ABC trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu. Thuốc cũng đã có thể đi qua hàng rào máu não dễ dàng hơn các hợp chất thử nghiệm khác, vì vậy có thể làm chậm sự phát triển của u nguyên bào tủy.
(Kiến Thức) - Một loại thuốc đã được phê duyệt để sử dụng cho người bệnh ung thư cũng hiệu quả trong việc điều trị bệnh tiểu đường, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.
Thuốc có thành phần aflibercept, được bán trên thị trường với cái tên Eylea hoặc Zaltrap,có thể áp dụng vào điều trị bệnh tiểu đường.
Nghiên cứu tiến hành trên chuột, phát hiện rằng thuốc có thành phần aflibercept, được bán trên thị trường với cái tên Eylea hoặc Zaltrap, có thể điều chỉnh một quá trình phân tử tham gia vào sự phát triển của bệnh tiểu đường.
Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.
Việc tự khám bìu nên được thực hiện định kỳ sau khi tắm, nếu phát hiện bất kỳ khối u, cục cứng, hoặc sự thay đổi bất thường nào về kích thước cần đi khám sớm.
Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.
Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.
Việc tự khám bìu nên được thực hiện định kỳ sau khi tắm, nếu phát hiện bất kỳ khối u, cục cứng, hoặc sự thay đổi bất thường nào về kích thước cần đi khám sớm.
Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.
Hậu quả của các tai nạn không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, làn sóng uống thuốc bổ đang vô tình tạo ra nghịch lý càng chăm sóc sức khỏe, nhiều người lại càng đẩy cơ thể vào nguy cơ ốm yếu.