Nghi án một cảnh sát PCCC bán cần sa khô cho người nghiện

Google News

(Kiến Thức) - Một người được cho là cảnh sát PCCC bị bắt khi đang bán cần sa khô cho người nghiện. Hiện công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, vào chiều 14/4, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh T. đang bán ma túy trái phép (cần sa khô). Đáng chú ý, đối tượng này được cho là đang công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 10 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng. Phòng cảnh sát PCCC số 10 là đơn vị đóng trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết: “Việc đang trong quá trình xác minh nên chưa rõ và cụ thể được. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể cho báo chí sau khi có kết luận điều tra”.
Nghi an mot canh sat PCCC ban can sa kho cho nguoi nghien
 Một người được cho là cảnh sát PCCC bị bắt khi đang bán cần sa khô. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Trung tá Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng 10 CS PCCC, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng xác nhận ở phòng cảnh sát PCCC số 10 có người tên Nguyễn Thanh T.
“Đơn vị đã nhận được thông tin một chiến sỹ của phòng bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đơn vị chưa chính thức nhận được thông báo từ Công an huyện Tiên Lãng nên vẫn đang trong quá trình xác minh. Hôm nay (15/4) chúng tôi sẽ làm việc với các anh ấy. Nếu cán bộ, chiến sỹ của đơn vị có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phía đơn vị cũng sẽ có những xử lý theo quy định”, Trung tá Trần Tiến Dũng cho biết.
Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết, sẽ thông tin cụ thể sự việc trên cổng thông tin của công an thành phố khi có báo cáo chính xác từ công an huyện Tiên Lãng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)