Tàu ngầm HQ-183 TP HCM về Cam Ranh trong tháng 2?

Google News

(Kiến Thức) - Tàu ngầm tấn công Kilo HQ-183 TP HCM sẽ được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tháng 2. 

Đây là thông tin mà Đài tiếng nói nước Nga cho biết, dựa theo nguồn tin công nghiệp đóng tàu Nga. Điều này có thể hiểu là, tàu ngầm HQ-183 TP HCM sẽ về tới Cam Ranh trong tháng 2. Trước đó, truyền thông trong nước và cả ở Nga đều khẳng định tàu ngầm TP HCM về Việt Nam trong tháng 3.
“Chiếc tàu ngầm thứ 2 thuộc Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong tháng 2, còn chiếc thứ 3 (mang tên HQ-184 Hải Phong) vào cuối năm 2014”, Igor Ponomarev, Phó Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu Nga, chuyên trách các đơn đặt hàng quốc phòng và hợp tác quân sự-kỹ thuật cho biết.
" Chúng tôi phải chuyển cho Việt Nam 2 tàu ngầm Project 636 trong năm nay”, ông Ponomarev nói.
Ảnh minh họa.
Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh được khởi đóng tại nhà máy Admiralty Verfi vào ngày 28/11/2011, hạ thủy ngày 28/12/2012. Sau đó tàu tiếp tục được hoàn thiện phần còn lại và thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm. Ngày 16/1, tại Admiralty Verfi đã diễn ra lễ ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật tàu ngầm thứ 2 cho Hải quân Việt Nam. Cuối tháng 1, tàu ngầm TP HCM đã lên tàu vận tải về nước.
Chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên Hà Nội Nga đóng cho Việt Nam đã được chuyển giao ngày 7/11/2013. Sau đó chiếc tàu ngầm này đã được vận chuyển về cảng Cam Ranh ngày 31/12/2013 và ngày 8/1/2014 đã thực hiện thành công chuyến ra biển đầu tiên. Ngày 15/1, tàu ngầm Hà Nội đã chính thức bàn giao về cho Lữ đoàn 189 và lễ thượng cờ đã diễn ra sau đó.
Hoàng Lê

Bình luận(0)