Nhật giúp Việt Nam trang bị "mắt thần" trên tàu tuần tra

Google News

(Kiến Thức) - Nhật Bản sẽ trả tiền cho việc lắp đặt hệ thống radar, thông tin liên lạc trên các tàu tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam.

"Nhật Bản sẽ giúp trả chi phí lắp đặt hệ thống radar, thông tin liên lạc cùng các thiết bị khác trên tàu tuần tra hoạt động trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam", Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida cho biết.
Thông tin được tiết lộ trước khi ông Fumio Kishida sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam vào ngày 1/7 tới đây.
 Tàu cảnh sát biển kiểu TT-400 do Việt Nam tự đóng.
Bộ trưởng Kishida còn tuyên bố, ông hy vọng Nhật Bản và Việt Nam có thể tái khẳng định hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và hai bên sẽ cùng làm việc để duy trì trật tự biển theo tinh thần thượng tôn pháp luật.
Theo NHK, các quan chức chính phủ Nhật Bản đang sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Kishida với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
Trước đó, bên lề Diễn đàn Đối thoại Shangri-la, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Nhật Bản sẽ cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam trong đầu năm tới.
Hiện vẫn chưa rõ đó là loại tàu nào, nhưng khả năng cao đó có thể là kiểu tàu tuần tra cỡ nhỏ 200-400 tấn.
Hoàng Lê

Bình luận(0)