Nga khởi đóng tàu ngầm Kilo cuối cùng cho Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Nga đã chính thức khởi đóng tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo 636 cuối cùng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam vào ngày hôm qua (28/5).

Thông tin trên được nguồn tin tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti.
“Hôm nay (28/5), chúng tôi đã có lễ khởi đóng chiếc tàu ngầm thứ 6 (mang tên HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu) cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là chiếc tàu ngầm mới nhất trong loạt tàu này”, nguồn tin cho biết.
Năm 2009, Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga mua 6 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo). Cuối năm 2013 – đầu 2014, Nga đã hoàn tất việc bàn giao 2 chiếc đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP HCM cho Việt Nam.
Chiếc thứ 3 mang tên HQ-184 Hải Phòng đang thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển, chiếc thứ 4 – HQ-185 Khánh Hòa sẽ ra biển thử nghiệm vào tháng sau.
Cuối cùng, 2 chiếc HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa – Vũng Tàu đang được đóng. Dự kiến, đến tháng 12/2014 sẽ tiến hành lắp ghép các phân đoạn tàu ngầm HQ-186.
 Ảnh minh họa.
“Hai tàu ngầm đã được chuyển giao cho Việt Nam, chiếc thứ 3 sẽ được bàn giao trong năm nay và số còn lại trong giai đoạn 2015-2016”, nguồn tin cho biết thêm.
Các tàu ngầm này được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi – doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu của Nga và là một phần trong Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (UAC). Đây là nơi chuyên chế tạo các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm phi hạt nhân và hạt nhân, tàu hậu cần cỡ lớn.
Tàu ngầm Kilo 636 đóng cho Việt Nam được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là hệ thống hỏa lực cực mạnh với tên lửa chống tàu siêu thanh Klub-S.
Hoàng Lê

Bình luận(0)