Điều chưa biết về Trung đoàn 920 đào tạo phi công KQNDVN

Google News

(Kiến Thức) - Trung đoàn 920 góp phần đưa Trường Sĩ quan Không quân trở thành trung tâm duy nhất đào tạo phi công lái máy bay phản lực chiến đấu của Việt Nam ở ĐNÁ.

Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân được thành lập ngày 12/11/1975 theo quyết định 834/TM-QP của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, liên tục là đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị của Quân chủng và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và đào tạo phi công quân sự cho đất nước.
Dieu chua biet ve Trung doan 920 dao tao phi cong KQNDVN
 Biên đội Yak-52 của Trung đoàn 920 cất cánh.
Những ngày mới thành lập, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là thu hồi, quản lý các cơ sở vật chất thu được của địch và bảo đảm an toàn khu vực đóng quân, nhất là khu vực để máy bay, kho xăng dầu, kho khí tài, nhà máy điện…. Đối với cán bộ, giảng viên phi công, học viên bay và nhân viên kỹ thuật, nhiệm vụ trong thời gian này là ôn tập lý thuyết và tổ chức chuyển loại sang các loại máy bay mới thu được của địch như: T-41, U-17, UH-1… đồng thời quản lý, khai thác sử dụng một lượng lớn vũ khí trang bị, các công trình sân bay phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị cũng như cho Trung đoàn 910 và Trung đoàn 930 huấn luyện trên các loại máy bay L-29, L-39; trực thăng UH-1, Mi-8 và Mi-24…
Cùng với sự phát triển, trưởng thành của Quân chủng và Nhà trường, từ năm 1981 đến năm 2002, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và đào tạo phi công trên loại máy bay Mig-21 ở các vị trí đóng quân khác nhau. Dù trong hoàn cảnh nào, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị vẫn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi tình huống, phát huy tốt thế mạnh của một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong huấn luyện bay và đào tạo phi công lái máy bay phản lực. Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 920 luôn tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh chung của Nhà trường, đưa Trường Sĩ quan Không quân trở thành trung tâm duy nhất đào tạo phi công lái máy bay phản lực chiến đấu của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.
Dieu chua biet ve Trung doan 920 dao tao phi cong KQNDVN-Hinh-2
 Cánh bay Yak-52 làm chủ bầu trời.
Bước vào giai đoạn mới, Nhà trường triển khai đề án đổi mới quy trình đào tạo phi công quân sự có trình độ đại học. Trung đoàn được trên giao nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo học viên phi công trên loại máy bay Iak-52. Với nội dung, chương trình huấn luyện lớn, số lượng học viên đông, trong khi đơn vị lại phải liên tục cơ động lực lượng đến vị trí đóng quân mới, nên đã phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện cũng như xây dựng, củng cố doanh trại và cảnh quan môi trường…. Song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã thể hiện tinh thần quyết tâm, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của trên, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, vừa tập trung xây dựng đơn vị, vừa tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm hoàn thành kế hoạch trên giao. Chỉ tính riêng trong thời gian 10 năm từ 2005 đến 2015, đơn vị đã huấn luyện được 10 khoá, đào tạo được trên 300 học viên, tỉ lệ tốt nghiệp trung bình đạt 82,3%. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị thường xuyên duy trì các nội dung bảo đảm an toàn bay, kiên quyết đấu tranh với những sai sót trong thực hành bay, kịp thời tổ chức giảng bình rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị bay.
Dieu chua biet ve Trung doan 920 dao tao phi cong KQNDVN-Hinh-3
 Đội bay huấn luyện sơ cấp phi công máy bay chiến đấu phản lực KQND Việt Nam.
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công, Trung đoàn luôn chú trọng việc tổ chức học tập, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kết quả kiểm tra huấn luyện mặt đất hằng năm đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng lên, Đảng bộ Trung đoàn nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Công tác bảo đảm đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội cũng luôn được đơn vị quan tâm và giữ vững ổn định, đã đầu tư nhiều công sức và kinh phí để xây dựng cảnh quan môi trường, củng cố doanh trại ngày một khang trang xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra đơn vị còn thường xuyên giữ tốt mối quan hệ đoàn kết với nhân dân địa phương nơi đóng quân, làm tốt công tác dân vận và hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tích cực tham gia giúp dân phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ cứu nạn...
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 920 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng tặng thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng 3; Cờ thưởng luân lưu đơn vị đào tạo sĩ quan lái máy bay giỏi; 8 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu khối các trung đoàn bay và nhiều phần thưởng cao quý khác của Quân chủng, Nhà trường và tỉnh Khánh Hoà… Ngoài ra, hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp, trong đó nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên bay được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo….
Dieu chua biet ve Trung doan 920 dao tao phi cong KQNDVN-Hinh-4
 Thầy và trò trong giờ học bay.
Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên của Trung đoàn 920 luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập vươn lên, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục huấn luyện đào tạo phi công quân sự cho Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hà Trang

Bình luận(0)