Điều chưa biết về Lữ đoàn tên lửa bờ 679 VN

Google News

(Kiến Thức) - Lữ đoàn tên lửa bờ 679 làm nhiệm vụ tác chiến chống đổ bộ bờ biển, bảo vệ các căn cứ hải quân, các căn cứ quân sự.

Lữ đoàn tên lửa bờ 679 là một trong 3 đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ căn cứ hải quân, các hải đảo quan trọng trên tuyến giao thông gần bờ biển và bờ biển; tham gia phòng thủ bờ biển, hải đảo; chi viện cho các tàu hải quân chiến đấu và cho lục quân hoạt động trên hướng ven biển.
Dieu chua biet ve Lu doan ten lua bo 679 VN
 Bệ phóng tự hành của hệ thống 4K44B Redut thuộc biên chế Lữ đoàn 679 triển khai chiến đấu.
Lực lượng tên lửa bờ ra đời vào thời điểm tình hình khu vực và vùng biển nước tiếp giáp với các tuyến biên giới trên biển của nước ta có những diễn biến khó lường. Đầu tháng 2/1979, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không nhanh chóng điều các cán bộ, chiến sĩ có hiểu biết về tên lửa, kinh nghiệm chiến đấu để thành lập tiểu đoàn tên lửa đất đối hải đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu, phòng thủ giữ vững vùng biển, thềm lục địa, hải đảo của Tổ Quốc.
Dieu chua biet ve Lu doan ten lua bo 679 VN-Hinh-2
 Xe chở đạn tên lửa chống tàu bắn xa nhất Việt Nam.
Dieu chua biet ve Lu doan ten lua bo 679 VN-Hinh-3
 Bên trong đài điều khiển hệ thống 4K44B.
Ngày 12/4/1979, đơn vị đất đối hải đầu tiên của hải quân, Tiểu đoàn 43 ra đời. Ngày 28/5/1979, Bộ tư lệnh Hải quân ra quyết định đổi tên thành tiểu đoàn tên lửa đất đối biển trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Ngày 7/6/1979, Quân củng Hải quân tiếp tục đổi tên thành Tiểu đoàn 679, và tới ngày 3/4/1993 Bộ Quốc phòng ra quyết định nâng cấp tiểu đoàn thành Lữ đoàn 679.
Hiện nay, vũ khí mạnh nhất của Lữ đoàn tên lửa bờ 679 là các hệ thống tên lửa 4K44B Redut (NATO định danh là SS-C-1B Sepal).
Clip Lữ đoàn tên lửa bờ 679 huấn luyện chiến đấu (nguồn: báo Quân đội Nhân dân):

Hệ thống 4K44B Redut gồm 4 thành phần chính: radar trinh sát 4R45 Skala; xe chỉ huy; 3 bệ phóng di động và đạn tên lửa chống tàu P-35B. Tất cả các thành phần đều được đặt trên xe vận tải bánh lốp.
Trong đó, tên lửa chống tàu P-35B là loại tên lửa rất lớn, kích thước đồ sộ. Nó có chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, sải cánh 2,6m (có thể gấp gọn trong ống phóng), trọng lượng phóng tới 4,5 tấn, tầm bắn 460km. Đặc biệt, P-35B lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay).

Nguồn tin quân sự

Hoàng Lê

Bình luận(0)