"Xổ số là độc quyền, cần gì bản quyền!"

(Kiến Thức) - Đó là trả lời của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô với phóng viên trong buổi làm việc ngày 19/2.

Không cần thiết phải đăng ký bản quyền
Tại buổi làm việc này, ông Lê Đức Thịnh, Phó tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiển thiết Thủ đô, cho biết, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong các văn bản pháp quy của Nhà nước đều xác định, chỉ có doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện theo quy định mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết và được quy định rõ tại khoản 1 điều 3 Nghị định 30/2007/ NĐ-CP ngày 1/3/2007: "Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số". 
Hiện nay, cả nước có 63 công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết trực thuộc UBND 63 tỉnh, thành phố và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xổ số kiến thiết. Điều này cho thấy, hoạt động xổ số kiến thiết là một hoạt động đặc thù và có tính độc quyền của nhà nước. Chính vì vậy, không cần thiết  phải đăng ký bản quyền về các sản phẩm xổ số phát hành.
Ông Lê Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (người đội mũ) cùng với chuyên gia Bộ Tài chính đang trao đổi về bản quyền vé số.
Ông Lê Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô (người đội mũ) cùng với chuyên gia Bộ Tài chính đang trao đổi về bản quyền vé số. 
Không quan tâm đến phương án vé số của ông Ninh
Về câu hỏi, phương án phát hành và in vé số của ông Nguyễn Văn Ninh có bị "đạo" hay không? Ông Thịnh cho biết: Chúng tôi không quan tâm và cũng không biết gì về phương án in vé số tiết kiệm của ông Ninh. Xổ số kiến thiết Thủ đô được hình thành từ năm 1962, nhưng từ đó đến tháng 3/1994, hoạt động xổ số chỉ duy nhất một loại hình xổ số kiến thiết truyền thống được phát hành. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, số đề ngày càng phát triển, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và mất trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, đồng thời lấn át hoạt động xổ số kiến thiết. Để đấu tranh chống tệ nạn số đề, được phép của Bộ Tài chính, từ 1/4/1994, các tỉnh miền Trung, miền Bắc và Xổ số kiến thiết Thủ đô đã tổ chức phát hành thí điểm xổ số lô tô để đấu tranh trực diện với vấn nạn này.
Ông Thịnh nhấn mạnh, xổ số lô tô ra đời đến nay gần 20 năm nhưng về cơ bản, hình thức, nội dung, mẫu mã tờ vé vẫn gồm 2 phần và vé và cuống. Như vậy, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô đã làm cái điều mà ông Ninh cho là "cải tiến", "tiết kiệm" từ rất lâu rồi.
Khi chúng tôi hỏi về bản quyền: "Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số" tại Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL với số đăng ký 1955 ngày 30/6/2008, phải chăng Cục Bản quyền không nắm được xổ số là ngành nghề độc quyền nên đã "cấp lố" bản quyền cho ông Ninh? Ông Thịnh nói: Tôi không bàn về vấn đề cấp bản quyền cho ông Ninh của Cục Bản quyền tác giả. Quyền cấp là quyền của Cục nhưng hiện nay, việc cấp bản quyền quá đơn giản. Một người bảo vệ của tôi sưu tầm cộng với sáng tác chút ít các câu danh ngôn, thế mà cũng được cấp bản quyền! Cấp bản quyền có mặt tích cực nhưng mặt trái cũng có chứ không phải không. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...
4 loại hình vé số mà Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô đang phát hành
Xổ số kiến thiết truyền thống phát hành từ 26/2/1962;
Xổ số lô tô phát hành từ 1/4/1994;
Xổ số cào, bóc biết kết quả ngay phát hành từ 1/10/1994;
Xổ số điện toán phát hành từ 9/8/1999 (đây là loại hình xổ số được Bộ Tài chính cho phép Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô thí điểm tổ chức thực hiện đầu tiên và duy nhất trong cả nước).

Bất ngờ đổ xô mua nhà cũ hốt bạc

BĐS khởi động năm 2014 khá tích cực. Giới đầu tư đang khai thác thêm một "kênh" khác: mua nhà cũ, tân trang và bán kiếm lời.

Không còn thời bán suất mua trao tay những dự án BĐS mới chỉ ở dạng… phê duyệt, cho phép đầu tư. Khách hàng tỉnh táo hơn, am hiểu thị trường lẫn pháp luật xây dựng, nhưng nhu cầu về sản phẩm "vị trí, giá cả, giấy tờ" tốt chưa bao giờ giảm – "cửa" cho người kinh doanh địa ốc vì thế vẫn rộng.

Nhà ống độc chót vót giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Nhà ống được coi là giải pháp tối ưu cho không gian chật chội của phố phường Hà Nội. Nhưng không phải vì thế mà hạn chế sự sáng tạo của chủ nhà.

Nhà ống là mẫu nhà phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Điểm nổi bật của nhà ống là hạn chế về chiều rộng nhưng lại hun hút về chiều sâu và rất thiếu không gian để mở cửa sổ. Cửa sổ được thiết kế ở mặt tiền và mặt hậu của ngôi nhà. Trong ảnh là ngôi nhà ống 5 tầng chót vót, nổi bật trên đường Đỗ Đức Dục (Từ Liêm).
Nhà ống là mẫu nhà phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Điểm nổi bật của nhà ống là hạn chế về chiều rộng nhưng lại hun hút về chiều sâu và rất thiếu không gian để mở cửa sổ. Cửa sổ được thiết kế ở mặt tiền và mặt hậu của ngôi nhà. Trong ảnh là ngôi nhà ống 5 tầng chót vót, nổi bật trên đường Đỗ Đức Dục (Từ Liêm).  
Hiện nay, nhà ống có nhiều cải tiến đáng kể trong việc khắc phục những nhược điểm như: thiếu ánh sáng, chật chội, ngột ngạt do không khí kém... Trong ảnh là ngôi nhà ống khang trang vừa xây dựng trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ), được thiết kế với nhiều cửa sổ và ban công được điểm xuyết những khóm hoa rực rỡ.
 Hiện nay, nhà ống có nhiều cải tiến đáng kể trong việc khắc phục những nhược điểm như: thiếu ánh sáng, chật chội, ngột ngạt do không khí kém... Trong ảnh là ngôi nhà ống khang trang vừa xây dựng trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ), được thiết kế với nhiều cửa sổ và ban công được điểm xuyết những khóm hoa rực rỡ.
Nhà ống có thiết kế hình khối đặc trưng theo kiểu tầng chồng tầng. Trong ảnh là 3 ngôi nhà ống tuyệt đẹp với các thiết kế khác nhau trong một con ngõ của phố Nguyễn Thị Định (quận Thanh Xuân). Nổi bật nhất là nhà ống với tông màu hồng sặc sỡ.
 Nhà ống có thiết kế hình khối đặc trưng theo kiểu tầng chồng tầng. Trong ảnh là 3 ngôi nhà ống tuyệt đẹp với các thiết kế khác nhau trong một con ngõ của phố Nguyễn Thị Định (quận Thanh Xuân). Nổi bật nhất là nhà ống với tông màu hồng sặc sỡ. 
Nhà ống hai mặt tiền kín mít như một lô cốt, với cửa sổ là các tấm kính nổi bật trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).
  Nhà ống hai mặt tiền kín mít như một lô cốt, với cửa sổ là các tấm kính nổi bật trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).
Người đi đường cũng không khỏi chú ý với hai ngôi nhà ống dạng này trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình)...
 Người đi đường cũng không khỏi chú ý với hai ngôi nhà ống dạng này trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình)...
... và trên phố Thụy Khuê.
  ... và trên phố Thụy Khuê.
Trên con phố Thụy Khuê cũng xuất hiện rất nhiều ngôi nhà ống bắt mắt. Điểm thu hút nhất của ngôi nhà này có lẽ là những chiếc cửa sổ trắng với hoa văn độc đáo.
  Trên con phố Thụy Khuê cũng xuất hiện rất nhiều ngôi nhà ống bắt mắt. Điểm thu hút nhất của ngôi nhà này có lẽ là những chiếc cửa sổ trắng với hoa văn độc đáo.
Thoạt nhìn nhiều người lầm tưởng đây là hai căn nhà siêu mỏng liền kề nhau, nhưng thực chất chỉ là một căn được chủ nhà thiết kế như có sự ngăn cách.
Thoạt nhìn nhiều người lầm tưởng đây là hai căn nhà siêu mỏng liền kề nhau, nhưng thực chất chỉ là một căn được chủ nhà thiết kế như có sự ngăn cách. 
Chủ nhà đã biến những hàng rào sắt bảo vệ trở nên mềm mại và thẩm mỹ.
Chủ nhà đã biến những hàng rào sắt bảo vệ trở nên mềm mại và thẩm mỹ.
Nhà ống tổ ong trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình).
Nhà ống tổ ong trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình).  

Biệt thự hoành tráng của cựu quan cao cấp Bến Tre

Ông Trần Văn Truyền, cựu cán bộ Nhà nước ở tỉnh Bến Tre, đang sở hữu rất nhiều dinh thự, biệt thự, nhà đất, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua. Trong ảnh: Dinh thự của ông Trần Văn Truyền trong khuôn viên 3 héc-ta tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua. Trong ảnh: Dinh thự của ông Trần Văn Truyền trong khuôn viên 3 héc-ta tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đọc nhiều nhất

Tin mới