(Kiến Thức) - Với giá bán siêu đắt tương đương 200.000 đồng/quả, dâu tây Bạch Tuyết Nhật Bản đang tạo nên một cơn sốt trên thị trường.
Hoàng Minh (TH)
Mời độc giả xem video dâu tây Bạch Tuyết siêu đắt 200.000 đồng/quả: (Nguồn: VTC14)
Dâu tây Bạch Tuyết nổi tiếng không chỉ vì hương vị thơm ngon, ngọt như vị dứa mà còn bởi giá thành đắt cắt cổ. Mỗi quả dâu tây Bạch Tuyết có giá 1080 Yen, tương đương 10 USD (khoảng hơn 200.000 đồng/quả.
Dâu tây Bạch Tuyết khi chín có màu trắng. Ảnh: Specialtyproduce.
Dâu tây Bạch Tuyết hay còn gọi là dâu tây dứa là giống dâu phát triển tự nhiên ở Nam Mỹ. Loài quả này suýt tuyệt chủng cho tới năm 2010, những người nông dân Hà Lan đã “hồi sinh” thành giống dâu thương mại.
Vài năm gần đây, người Nhật đã nhập giống dâu tây Bạch Tuyết về trồng trong các nhà kính.
Dâu tây Bạch Tuyết trồng trong nhà kính với quy trình phức tạp. Ảnh: VTC14.
Trên thị trường có khá nhiều loại dâu tây màu trắng nhưng dâu tây Bạch Tuyết thực thụ có màu trắng khác thường và khá to. Đây cũng chính là loại dâu tây độc nhất vô nhị.
Nhật Bản là nước duy nhất trên thế giới trồng thành công giống dâu tây Bạch Tuyết đặc biệt này.
Dâu tây Bạch Tuyết Nhật Bản đặc biệt nhất thế giới. Ảnh: AliExpress.
Theo chia sẻ của người trồng, loại dâu tây này đắt là bởi quy trình trồng vô cùng khó khăn và rủi ro lớn. Nhiệt độ trong nhà kính phải luôn được kiểm soát. Đó cũng là lý do mà dâu tây Bạch Tuyết không thể trồng đại trà.
Mùa quả dâu tây Bạch Tuyết ở Nhật Bản là từ tháng 12 đến tháng 3. Mùa đông là mùa quả ngon nhất vì quả chín chậm hơn, tăng lượng đường và màu sắc cũng đẹp hơn.
Tại Việt Nam, dâu tây Bạch Tuyết cũng được giới nhà giàu lùng mua với giá 1,6 triệu đồng/kg, đắt gấp đôi dâu tây Hà Quốc và gấp 12-16 lần dâu tây Đà Lạt.
Để mua được, không ít khách hàng phải đặt trước và chờ đợi đúng 10 ngày vì nguồn dâu rất khó kiếm và hiếm.
200.000 đồng/quả là mức giá khiến nhiều người sửng sốt. Ảnh: Tokyo Cheapo.
Vẻ ngoài trắng muốt, căng mọng cũng là lý do khiến dâu tây Bạch Tuyết được coi là một trong những loại quả đắt đỏ nhất thế giới.
Loạt trái cây Nhật Bản giá "khủng" bán không xuể ở Việt Nam
Xoài, dâu tây, nhót, nho...là những trái cây Nhật Bản giá cao ngất ngưởng khi về Việt Nam, nhưng nhiều cửa hàng vẫn không có để bán.
Đây là loại xoài có xuất xứ từ Miyazaki (một tỉnh phía Nam Nhật Bản), được mệnh danh là “trứng của Mặt trời”. Vài tháng gần đây, loại trái cây Nhật Bản được các cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội xách tay về bán. (Ảnh: cayantrai)
Ngày Tết, trên bàn trà của các gia đình không thể thiếu các loại hoa quả, mứt và hạt khô, nhất là các thức quà ngoại cao cấp.
Cherry đỏ New Zealand quả bóng, vị ngọt, màu đỏ tươi, thịt chắc, ăn giòn. Đây là thứ quà ngoại cao cấp được khách hàng Việt Nam đặc biệt ưa chuộng, đặc sản đắt tiền thường dùng để làm quà biếu hay tiếp khách. Cherry đỏ có giá từ 550.000 đồng/kg. Ảnh: Stuff.
Dưa lê Hàn Quốc có hình bầu dục, cầm rất chắc tay, trọng lượng trung bình từ 200-250 gram/quả. Thịt dưa có vị ngọt tự nhiên, vị giòn, hạt nhỏ màu trắng. Dịp gần Tết, dưa lê Hàn Quốc được nhiều người tìm mua, nhiều nơi hết hàng, giá dưa khoảng 300.000 đồng/kg. Ảnh: Nongsantuoingon.
Bất ngờ tiện nghi "kịch độc" trong nhà mái lá đơn sơ
(Kiến Thức) - Ngôi nhà cấp 4, mái lá nhưng lại có cách thiết kế như một căn hộ hiện đại với nội thất tối giản.
Nằm trên đảo Isle of Skye, Scotland, ngôi nhà cấp 4 này chẳng có gì ấn tượng ở kiến trúc bên ngoài nhưng càng khám phá bạn càng bất ngờ bởi sự tiện nghi bên trong.
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Công dân N.T.H đã nhận thức được sai phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.
Công an Lâm Đồng thu giữ hơn 7 tấn cà phê thành phẩm và nguyên liệu tại một doanh nghiệp, phát hiện cơ sở trộn đậu nành, hương liệu làm cà phê kém chất lượng.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương tập trung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Theo hồ sơ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Phạm Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Với cáo buộc tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Đỗ Hải Hưng, Bùi Hữu Mỹ và Mai Văn Phước bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt 29 năm tù.