AFP dẫn nguồn quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố, nước này đã quyết định điều tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) tới vùng biển Hàn Quốc. Việc điều động tàu USS Fitzgerald (DDG-62) có thể nhằm đối phó với một cuộc tấn công tên lửa tiềm năng từ Triều Tiên, trong trường hợp xung đột xảy ra. Khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) có lượng giãn nước toàn tải 8.900 tấn, dài 154m, rộng 20m, mớn nước 9,4m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ 56km/h, tầm hoạt động hơn 8.000km. USS Fitzgerald được trang bị radar mạng pha điện tử AN/SPY-1 có khả năng phát hiện theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc, phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo ở cự ly tối đa 310km.Radar AN/SPY-1 sẽ cung cấp thông số mục tiêu cần thiết cho tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa SM-3 trên tàu USS Fitzgerald. Trong ảnh là hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 chứa tên lửa đánh chặn SM-3 trên tàu Fitzgerald. Tên lửa đánh chặn SM-3 có tầm bắn tới 500km, độ cao bay diệt mục tiêu 160km, tốc độ đánh chặn 9.600km/h. SM-3 có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở ngoài tầng khí quyển. Trong ảnh là tàu USS Fitzgerald phóng thử tên lửa SM-3. Ngoài khả năng phòng không/chống tên lửa “khủng”, USS Fitzgerald có thể tấn công mục tiêu mặt đất bằng tên lửa hành trình chính xác cao BGM-109 Tomahawk với tầm bắn 1.000-2.000km. Tomahawk trên tàu Fitzgerald thừa sức bao quát mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên. Trong vai trò tác chiến chống tàu mặt nước, USS Fitzgerald được trang bị tổ hợp tên lửa chống tàu cận âm RGM-84 Harpoon. Trong ảnh là các thủy thủ tàu đang triển khai lắp ống phóng Harpoon lên bệ. USS Fitzgerald phóng thử tên lửa chống tàu cận âm RGM-84 Harpoon. Ngoài các loại vũ khí trên, Fitzgerald còn trang bị hệ thống pháo phòng không 25mm, 20mm và pháo hạm 127mm. Trong ảnh là pháo hạm Mark 45 cỡ nòng 127mm của tàu Fitzgerald khai hỏa. Ở đuôi tàu trang bị một boong đáp và nhà chứa cho một trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk. Trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk có khả năng mang tới 3 ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 hoặc Mk 54, tăng đáng kể khả năng chống ngầm tầm xa cho tàu. USS Fitzgerald (DDG-62) được vận hành bởi 210 thủy thủ, sĩ quan.
AFP dẫn nguồn quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố, nước này đã quyết định điều tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) tới vùng biển Hàn Quốc.
Việc điều động tàu USS Fitzgerald (DDG-62) có thể nhằm đối phó với một cuộc tấn công tên lửa tiềm năng từ Triều Tiên, trong trường hợp xung đột xảy ra.
Khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) có lượng giãn nước toàn tải 8.900 tấn, dài 154m, rộng 20m, mớn nước 9,4m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ 56km/h, tầm hoạt động hơn 8.000km.
USS Fitzgerald được trang bị radar mạng pha điện tử AN/SPY-1 có khả năng phát hiện theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc, phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo ở cự ly tối đa 310km.
Radar AN/SPY-1 sẽ cung cấp thông số mục tiêu cần thiết cho tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa SM-3 trên tàu USS Fitzgerald. Trong ảnh là hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 chứa tên lửa đánh chặn SM-3 trên tàu Fitzgerald.
Tên lửa đánh chặn SM-3 có tầm bắn tới 500km, độ cao bay diệt mục tiêu 160km, tốc độ đánh chặn 9.600km/h. SM-3 có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở ngoài tầng khí quyển. Trong ảnh là tàu USS Fitzgerald phóng thử tên lửa SM-3.
Ngoài khả năng phòng không/chống tên lửa “khủng”, USS Fitzgerald có thể tấn công mục tiêu mặt đất bằng tên lửa hành trình chính xác cao BGM-109 Tomahawk với tầm bắn 1.000-2.000km. Tomahawk trên tàu Fitzgerald thừa sức bao quát mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên.
Trong vai trò tác chiến chống tàu mặt nước, USS Fitzgerald được trang bị tổ hợp tên lửa chống tàu cận âm RGM-84 Harpoon. Trong ảnh là các thủy thủ tàu đang triển khai lắp ống phóng Harpoon lên bệ.
USS Fitzgerald phóng thử tên lửa chống tàu cận âm RGM-84 Harpoon.
Ngoài các loại vũ khí trên, Fitzgerald còn trang bị hệ thống pháo phòng không 25mm, 20mm và pháo hạm 127mm. Trong ảnh là pháo hạm Mark 45 cỡ nòng 127mm của tàu Fitzgerald khai hỏa.
Ở đuôi tàu trang bị một boong đáp và nhà chứa cho một trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk.
Trực thăng săn ngầm SH-60 Sea Hawk có khả năng mang tới 3 ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 hoặc Mk 54, tăng đáng kể khả năng chống ngầm tầm xa cho tàu.
USS Fitzgerald (DDG-62) được vận hành bởi 210 thủy thủ, sĩ quan.