Hải quân Philippine biên chế gần 100 tàu các loại nhưng chiếm số đông đều là tàu chiến “cao tuổi”, hỏa lực yếu ớt (không có tàu tên lửa).Chiến hạm lớn nhất của Hải quân Philippines là hai tàu lớp Hamilton được nước này mua lại của lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ năm 2011-2012. Chiếc đầu tiên mang tên BRP Gregorio del Pilar (PF-15) được chuyển giao và đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân. Tuy mang danh là chiến hạm chủ lực nhưng con tàu đã “45 tuổi”, hỏa lực phòng vệ duy nhất chỉ có một khẩu pháo 76mm.Vị trí lớn thứ hai trong Hải quân Philippines thuộc về khinh hạm BRP Rajah Humabon (PF-11). Con tàu từng được xem là chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất của Philippines trước khi xuất hiện tàu Hamilton. Không những vậy, Rajah Humabon còn giữ kỷ lục già nhất trong khu vực với tuổi đời “69 năm”. Rajah Humabon có lượng giãn nước 1.620 tấn, dài 93m, vũ trang pháo hạm 76mm, 40mm và 20mm.Đội tống hộ tống của Philippines khá đông đảo với 11 chiếc nhưng “chất lượng” không khá hơn so với khinh hạm. Trong ảnh là tàu hộ tống lớp Emilio Jacinton có lượng giãn nước 712 tấn, trang bị pháo 76mm, 25mm và 20mm.Tàu hộ tống lớp Rizal có lượng giãn nước 1.250 tấn, dài 67,57m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm.Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước 914 tấn, dài 56,2m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm. Con tàu có “tuổi đời” ngang ngửa khinh hạm BRP Rajah Humabon.Đội tàu tuần tra cao tốc của Philippines gồm 38 chiếc với “tuổi đời trẻ trung” 10-20 năm. Trong ảnh là tàu pháo lớp Mariano Alvarez có lượng giãn nước 331 tấn, trang bị pháo 25mm, súng phóng lựu 40mm, súng máy 12,7mm.Tàu tuần tra cao tốc lớp Jose Andrada có lượng giãn nước 56,4 tấn, trang bị pháo 25mm và súng máy 12,7mm.Tàu tấn công cao tốc lớp Tomas Batillo có lượng giãn nước 148 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.Tàu pháo lớp Conrado Yap có lượng giãn nước 75,5 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.
Hải quân Philippine biên chế gần 100 tàu các loại nhưng chiếm số đông đều là tàu chiến “cao tuổi”, hỏa lực yếu ớt (không có tàu tên lửa).
Chiến hạm lớn nhất của Hải quân Philippines là hai tàu lớp Hamilton được nước này mua lại của lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ năm 2011-2012. Chiếc đầu tiên mang tên BRP Gregorio del Pilar (PF-15) được chuyển giao và đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân. Tuy mang danh là chiến hạm chủ lực nhưng con tàu đã “45 tuổi”, hỏa lực phòng vệ duy nhất chỉ có một khẩu pháo 76mm.
Vị trí lớn thứ hai trong Hải quân Philippines thuộc về khinh hạm BRP Rajah Humabon (PF-11). Con tàu từng được xem là chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất của Philippines trước khi xuất hiện tàu Hamilton. Không những vậy, Rajah Humabon còn giữ kỷ lục già nhất trong khu vực với tuổi đời “69 năm”. Rajah Humabon có lượng giãn nước 1.620 tấn, dài 93m, vũ trang pháo hạm 76mm, 40mm và 20mm.
Đội tống hộ tống của Philippines khá đông đảo với 11 chiếc nhưng “chất lượng” không khá hơn so với khinh hạm. Trong ảnh là tàu hộ tống lớp Emilio Jacinton có lượng giãn nước 712 tấn, trang bị pháo 76mm, 25mm và 20mm.
Tàu hộ tống lớp Rizal có lượng giãn nước 1.250 tấn, dài 67,57m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm.
Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước 914 tấn, dài 56,2m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm. Con tàu có “tuổi đời” ngang ngửa khinh hạm BRP Rajah Humabon.
Đội tàu tuần tra cao tốc của Philippines gồm 38 chiếc với “tuổi đời trẻ trung” 10-20 năm. Trong ảnh là tàu pháo lớp Mariano Alvarez có lượng giãn nước 331 tấn, trang bị pháo 25mm, súng phóng lựu 40mm, súng máy 12,7mm.
Tàu tuần tra cao tốc lớp Jose Andrada có lượng giãn nước 56,4 tấn, trang bị pháo 25mm và súng máy 12,7mm.
Tàu tấn công cao tốc lớp Tomas Batillo có lượng giãn nước 148 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.
Tàu pháo lớp Conrado Yap có lượng giãn nước 75,5 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.