Hiện nay trên thế giới có 5.415 chiếc máy bay vận tải-tiếp dầu
hoạt động. Trong đó có 10 loại máy bay được sử dụng nhiều nhất thế giới với
2.034 chiếc hoạt động (chiếm 40%). Cũng như các dòng máy bay chiến đấu, hầu hết
các loại máy bay phổ biến trong top 10 đều do Nga – Mỹ sản xuất.Đứng
đầu bảng là máy bay vận tải chiến thuật hạng trung “lực sĩ” C-130 có số lượng
1.131 chiếc (chiếm 22%). Đây là một trong những máy bay vận tải thành công nhất
của nước Mỹ, dây chuyền sản xuất loại máy bay này đã hoạt động từ 1954 tới tận
ngày nay. C-130 từng hoạt động trong Không quân Nhân dân Việt Nam từ những năm 1970-1980 nhưng
ngày nay nó đã loại khỏi trang bị. Máy
bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 do hãng Boeing (Mỹ) phát triển với số lượng
470 chiếc (chiếm 9%). KC-135 hoạt động chủ yếu trong Không quân Mỹ. Trong ảnh
là máy bay KC-135 đang tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-15E. Máy
bay vận tải Beechcraft King Air do hãng Hawker Beechcraft (Mỹ) phát triển dùng
cho mục đích dân sự và quân sự. Hiện nay, trên thế giới có 269 chiếc King Air
(chiếm 5%) hoạt động ở nhiều nước trên thế giới. Máy
bay vận tải chiến lược C-17 (hãng Boeing Mỹ sản xuất) hiện có 246 chiếc (chiếm
5%) hoạt động trên thế giới. Sau
4 vị trí máy bay Mỹ chiếm ngôi, mãi tới vị trí thứ 5 thì máy bay do Nga sản xuất
mới xuất hiện. Dòng máy bay An-24 và thiết kế cải tiến An-26 có số lượng 221
chiếc (chiếm 4%) được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Máy
bay vận tải chiến thuật CN-235 và thiết kế cải tiến C-295 do hãng Airbus
Military (châu Âu) có 219 chiếc (chiếm 4%) đang hoạt động trên toàn thế giới.
Lưu ý, CN-235 là sản phẩm hợp tác giữa Airbus Military và công ty quốc phòng của
Indonesia.
Đây là một trong những thành tựu lớn của nghành công nghiệp quốc phòng Indonesia. Máy
bay vận tải IL-76 và biến thể tiếp dầu IL-78 do hãng Ilyushin (Nga) nghiên cứu
thiết kế. Hiện nay có 165 chiếc Il-76 và Il-78 (chiếm 3%) hoạt động ở một số nước. Máy
bay vận tải chiến thuật An-32 (Nga) có số lượng 152 chiếc (chiếm 3%) hoạt động.Máy
bay vận tải chiến thuật C-160 (Liên doanh Nga – Pháp Transall sản xuất) có 127
chiếc (chiếm 2%) hoạt động trên thế giới. Máy
bay vận tải hạng nhẹ Cessna 208 Caravan (hãng Cessna Mỹ sản xuất) có 111 chiếc
(chiếm 2%) hoạt động.
Tận mục 3 máy bay quân sự đầu tiên "made in Vietnam"
Máy bay nhanh nhất của Mỹ "nội gián" cho VN
"Máy bay bà già" Việt Nam làm Mỹ điêu đứng
Hiện nay trên thế giới có 5.415 chiếc máy bay vận tải-tiếp dầu
hoạt động. Trong đó có 10 loại máy bay được sử dụng nhiều nhất thế giới với
2.034 chiếc hoạt động (chiếm 40%). Cũng như các dòng máy bay chiến đấu, hầu hết
các loại máy bay phổ biến trong top 10 đều do Nga – Mỹ sản xuất.
Đứng
đầu bảng là máy bay vận tải chiến thuật hạng trung “lực sĩ” C-130 có số lượng
1.131 chiếc (chiếm 22%). Đây là một trong những máy bay vận tải thành công nhất
của nước Mỹ, dây chuyền sản xuất loại máy bay này đã hoạt động từ 1954 tới tận
ngày nay. C-130 từng hoạt động trong Không quân Nhân dân Việt Nam từ những năm 1970-1980 nhưng
ngày nay nó đã loại khỏi trang bị.
Máy
bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 do hãng Boeing (Mỹ) phát triển với số lượng
470 chiếc (chiếm 9%). KC-135 hoạt động chủ yếu trong Không quân Mỹ. Trong ảnh
là máy bay KC-135 đang tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-15E.
Máy
bay vận tải Beechcraft King Air do hãng Hawker Beechcraft (Mỹ) phát triển dùng
cho mục đích dân sự và quân sự. Hiện nay, trên thế giới có 269 chiếc King Air
(chiếm 5%) hoạt động ở nhiều nước trên thế giới.
Máy
bay vận tải chiến lược C-17 (hãng Boeing Mỹ sản xuất) hiện có 246 chiếc (chiếm
5%) hoạt động trên thế giới.
Sau
4 vị trí máy bay Mỹ chiếm ngôi, mãi tới vị trí thứ 5 thì máy bay do Nga sản xuất
mới xuất hiện. Dòng máy bay An-24 và thiết kế cải tiến An-26 có số lượng 221
chiếc (chiếm 4%) được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Máy
bay vận tải chiến thuật CN-235 và thiết kế cải tiến C-295 do hãng Airbus
Military (châu Âu) có 219 chiếc (chiếm 4%) đang hoạt động trên toàn thế giới.
Lưu ý, CN-235 là sản phẩm hợp tác giữa Airbus Military và công ty quốc phòng của
Indonesia.
Đây là một trong những thành tựu lớn của nghành công nghiệp quốc phòng Indonesia.
Máy
bay vận tải IL-76 và biến thể tiếp dầu IL-78 do hãng Ilyushin (Nga) nghiên cứu
thiết kế. Hiện nay có 165 chiếc Il-76 và Il-78 (chiếm 3%) hoạt động ở một số nước.
Máy
bay vận tải chiến thuật An-32 (Nga) có số lượng 152 chiếc (chiếm 3%) hoạt động.
Máy
bay vận tải chiến thuật C-160 (Liên doanh Nga – Pháp Transall sản xuất) có 127
chiếc (chiếm 2%) hoạt động trên thế giới.
Máy
bay vận tải hạng nhẹ Cessna 208 Caravan (hãng Cessna Mỹ sản xuất) có 111 chiếc
(chiếm 2%) hoạt động.