Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh không bảo đảm ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

capture-6935.png
Xe đầu kéo chở các ống cống không chằng buộc, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/1/2026, người tham gia giao thông phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29E-327.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-043.xx chở nhiều ống cống nhưng không được chằng buộc chắc chắn khi lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Hình ảnh vi phạm đã được người dân ghi lại và phản ánh đến đường dây nóng của Cục CSGT - Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

capture-552.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/2/2026, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) đã xác minh, mời người điều khiển phương tiện vi phạm đến cơ quan Công an làm việc. Qua đó xác định, tài xế là Đ.Đ.C (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng hóa có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.Đ.C về hành vi nêu trên, theo quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe tải, xe ô tô đầu kéo, cần nghiêm túc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa, chằng buộc bảo đảm an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

cong-an-phuong-mong-cai-1-truc-xuat-ban-giao-13-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che mờ biển số bị xử phạt

Sáng 2/2, Cục Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe tại Cao Bằng.

Theo đó, hình ảnh về chiếc xe biển xanh có dấu hiệu vi phạm dừng đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

9998.jpg
Hình ảnh xe biển xanh đỗ dưới biển cấm ở Cao Bằng.

Người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin xuyên tạc

Một người đàn ông ở phường Phú Bài (TP Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 1/2, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.H.S (ngụ ở phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông B.H.S đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới