Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những gói thầu lớn nhất mà Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang vừa thực hiện là gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường dọc theo kênh thoát lũ Phú - Điền - Sơn và mố cầu Ngói. Gói thầu này có giá trị 4.058.000.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 22/QĐ-PKT ngày 15/01/2026 do ông Nguyễn Đức Khoa, Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền ký. Đây là loại dự án xây dựng khẩn cấp nhằm khắc phục thiệt hại sau lũ lụt, thực hiện trong 60 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.
Tại địa bàn xã Diên Khánh, nhà thầu này cũng ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt dự án được chỉ định thầu. Cụ thể, ngày 14/11/2025, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND xã Diên Khánh đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Việt Quang trúng 3 gói thầu xây lắp trong cùng một ngày:
- Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình Nâng cấp sửa chữa đường và HTTN đường Kim Đồng với giá 1.948.012.000 đồng (Quyết định số 62/QĐ-UBND).
- Gói thầu số 01: Sửa chữa trụ sở làm việc Công an xã Diên Khánh với giá 471.531.000 đồng (Quyết định số 574/QĐ-UBND).
- Gói thầu số 01: Nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Phục vụ Hành chính công, sửa chữa nhà làm việc... với giá 455.323.000 đồng (Quyết định số 49/QĐ-UBND).
Đáng nói hơn, vào ngày 26/11/2025, đơn vị này tiếp tục trúng gói thầu Nâng cấp tuyến đường BTXM và hệ thống điện chiếu sáng từ đường Võ Nguyên Giáp đến giáp xã Diên Toàn cũ với giá 1.802.734.000 đồng của UBND xã Diên Khánh.
Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trong các gói thầu của doanh nghiệp này thường ở mức rất thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 2,17%. Thậm chí, theo bảng danh sách bên mời thầu, tại UBND xã Diên Khánh và Văn phòng HĐND - UBND xã Diên Lạc, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt mức 100%, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước không tiết kiệm được đồng nào qua quá trình lựa chọn nhà thầu.
Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán trong các gói chỉ định thầu rút gọn tuy không vi phạm luật nếu quy trình thực hiện đúng, nhưng nó cho thấy hiệu quả kinh tế trong đấu thầu chưa cao. Theo Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi chỉ có một nhà thầu duy nhất 'được chọn' mà không có sự chào giá cạnh tranh, bên mời thầu cần phải chứng minh được năng lực vượt trội của nhà thầu đó so với các đơn vị khác trên thị trường".
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Nâng cao trách nhiệm giải trình trong các dự án chỉ định thầu tại Khánh Hòa