Vì sao Châu Việt Cường bất ngờ nhập viện cấp cứu?

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra phải đưa Châu Việt Cường nhập viện khẩn cấp vì bỏng cổ họng do ăn quá nhiều tỏi vì bị ảo giác sau khi dùng ma túy cùng chị H. trong đêm định mệnh. 

Sáng ngày 8/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, nam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; SN 1984, quê ở Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến cái chết của chị T.M.H. (SN 1998, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, TP Hà Nội) đang phải nhập viện cấp cứu do bỏng cổ họng vì ăn quá nhiều tỏi.
Trước đó, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường. Tuy nhiên cơ quan này chưa khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường.
 Châu Việt Cường tại cơ quan công an.
Đến sáng ngày 7/3, Công an quận Ba Đình tiếp tục bắt khẩn cấp thêm đối tượng Phạm Đức Thế (SN 1981, quê ở Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án liên quan tới ca sĩ Châu Việt Cường.
Ngoài ra, đơn vị cũng khẩn trương truy tìm Đỗ Phượng Anh (SN 1995, trú ở nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là cô gái liên quan đến vụ án, có hành vi sử dụng ma túy trái phép.
Trước đó, tối 4/3, Châu Việt Cường đã tới căn nhà của Phạm Đức Thế (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và rủ đối tượng này “chơi” ma túy.
 Hiện trường vụ án vẫn còn nhiều tỏi rơi vương vãi. Ảnh: ANTĐ.
Sau đó, Cường gọi thêm chị Trần Mỹ H. (SN 1998, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) và một phụ nữ khác đến chơi cùng. Đến khoảng 8h ngày 5/3, Cường và chị H. đều phê ma túy dẫn tới ảo giác. 
Trong cơn “ngáo đá”, Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị H. khiến nạn nhân ngạt thở dẫn tới tử vong. 
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)