Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng được gặp mặt đông đảo bà con kiều bào nhân chuyến thăm lần này...

Chiều 26/2, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Campuchia.
Tại cuộc nói chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nghe các báo cáo của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Châu Văn Chi và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia báo cáo về tình hình làm ăn, sinh sống của cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.
Tong Bi thu, Chu tich nuoc gap cong dong nguoi Viet Nam tai Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng được gặp mặt đông đảo bà con kiều bào nhân chuyến thăm lần này, thông báo với bà con một số nét về tình hình đất nước.
Chia sẻ với những khó khăn của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia. Trong các cuộc hội đàm vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị cộng đồng người Việt tại Campuchia nỗ lực hòa nhập với xã hội, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho Hội Khmer - Việt để phục vụ công tác phát triển cộng đồng./.
Theo Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)