Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần theo phương pháp bảo tồn cơ cho cụ bà

Phương pháp phẫu thuật hiện đại thay khớp gối toàn phần hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng, bệnh nhân đi lại sớm và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngày 26/2, Khoa Chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) thông tin, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần theo phương pháp bảo tồn cơ cho bệnh nhân Nguyễn Thị L. (76 tuổi), mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt, giúp người bệnh giảm đau nhanh, phục hồi vận động sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn hiện đại được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp phức tạp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau khớp gối phải kéo dài nhiều năm, mức độ đau tăng dần, đi lại khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Trước đó, người bệnh đã điều trị nội khoa trong thời gian dài nhưng không đáp ứng. Kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính cho thấy khớp gối thoái hóa giai đoạn nặng, khe khớp hẹp rõ, bề mặt sụn khớp tổn thương nhiều. Sau khi thăm khám, đánh giá lâm sàng toàn diện và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định thay khớp gối toàn phần bảo tồn cơ với sự hỗ trợ chuyên môn của TS.BS Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Nội soi và Thay khớp Việt Nam.

Khác với phương pháp thay khớp gối truyền thống phải cắt cơ và can thiệp nhiều vào mô mềm quanh khớp, kỹ thuật bảo tồn cơ cho phép phẫu thuật viên tiếp cận khớp gối thông qua khe cơ tự nhiên, không cắt cơ, bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu.

Nhờ đó, lượng máu mất trong mổ được giảm thiểu đáng kể, người bệnh không cần đặt dẫn lưu sau phẫu thuật, mức độ đau sau mổ giảm rõ rệt và có thể vận động sớm ngay từ những ngày đầu. Đây là ưu điểm đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi – nhóm đối tượng thường có nhiều bệnh lý kèm theo và nguy cơ biến chứng cao.

img-6596-6920.jpg

Các bác sĩ khoa Chấn thương cùng TS.BS Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Nội soi và Thay khớp Việt Nam thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BV

Theo BS.CKII Hoàng Vân, Trưởng khoa Chấn thương cho biết, thay khớp gối toàn phần bảo tồn cơ là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục. Do không cắt cơ, người bệnh có thể tập vận động sớm, giảm nguy cơ cứng khớp, teo cơ và các biến chứng sau mổ, nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát, điều trị theo phác đồ chuẩn và hướng dẫn tập phục hồi chức năng sớm. Chỉ sau thời gian ngắn, người bệnh có thể đi lại nhẹ nhàng, tình trạng đau cải thiện rõ rệt. Kết thúc quá trình điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, vận động gần như bình thường.

Bệnh nhân tập đi nhẹ nhàng ngay sau khi phẫu thuật. Ảnh BV

Việc triển khai thành công kỹ thuật thay khớp gối toàn phần bảo tồn cơ tiếp tục khẳng định trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại của đội ngũ bác sĩ tuyến tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, an toàn và phục hồi nhanh cho nhiều người bệnh mắc các bệnh lý thoái hóa khớp gối nặng ngay tại địa phương, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Bệnh viện K chuẩn bị áp dụng thuốc trị ung thư của Nga trong phác đồ điều trị"

Yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Đồng Tháp

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý vụ 19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý và tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Lao màng bụng dễ nhầm lẫn với ung thư, cần chú ý triệu chứng sớm

Bệnh lao màng bụng có triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với ung thư, nhưng có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường gặp ở phổi nhưng cũng có thể xuất hiện ngoài phổi. Trong đó, lao màng bụng là thể ít gặp, xảy ra khi vi khuẩn gây viêm tại lớp màng bao bọc các cơ quan trong ổ bụng.

Bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình như sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, sút cân, đau bụng âm ỉ, cổ trướng… nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với bệnh lý viêm mạn tính, thậm chí ung thư ổ bụng - tiểu khung. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng như dính ruột, tắc ruột, suy kiệt.

Phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam giới bị dị vật xuyên bụng do tai nạn

Bệnh nhân 38 tuổi thoát khỏi nguy kịch sau ca phẫu thuật phức tạp, xử lý các tổn thương nặng do dị vật xuyên qua hậu môn gây ra.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một thanh niên 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội toàn bụng sau một cú ngã ngồi và bị cọc sắt đâm xuyên thấu bụng.

Theo lời kể, bệnh nhân bị ngã ngồi vào một cọc sắt, dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm rồi tự tuột ra theo quán tính cú ngã. Sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau tăng dần vùng hạ vị, lan khắp bụng và nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới