Sập công trình ở Đồng Nai: Sức khỏe 14 nạn nhân thế nào?

Google News

Ngày 18/5, Trung tâm y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) thông báo về diễn biến sức khỏe của 14 nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình ở Đồng Nai.

Bệnh nhân có diễn tiến sức khỏe xấu được chuyển viện
Trao đổi với Lao Động về bệnh nhân trong vụ sập công trình ở Đồng Nai, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho hay: "Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân Trương Văn Vinh (1967) có dấu hiệu như đau ngực.
Sap cong trinh o Dong Nai: Suc khoe 14 nan nhan the nao?
Bệnh nhân Phạm Thanh Phú tiếp tục được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, Đồng Nai (trong ảnh 2 con của ông Phú đang thăm và chăm bố). Ảnh: Chân Phúc.
Các bác sĩ đã cho chụp phim lại để kiểm tra phát hiện bệnh nhân bị tổn thương đốt sống và tổn thương phổi do có hiện tượng ra máu bầm. Trung tâm y tế đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tiếp tục điều trị".
Đối với các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho hay: "Tối 16/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trương Văn Vinh trong tình trạng gãy xương sườn bên trái từ đốt số 1 - 8, gãy xương đòn trái".
Bệnh nhân còn bị tổn thương phổi do phần xương gãy gây tổn thương. Bệnh nhân Vinh nằm bất động do chấn thương cột sống. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ can thiệp bằng kĩ thuật dẫn lưu màng phổi, cố định xương và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, đặc biệt là ở phổi và lồng ngực - bác sĩ Kim Loan thông tin thêm.
Một bệnh nhân sắp được xuất viện
Trong chiều nay, riêng bệnh nhân Trương Thị Thanh Lan (sinh năm 1970, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai) sẽ được xuất viện. 7 bệnh nhân gồm: Trương Hoàng Giang, Đoàn Văn Nghĩa, Đặng Văn Tặng, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thị Suốt, Nguyễn Bình Thuận, Trịnh Thị Năm tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
5 bệnh nhân gồm: Kim Sô Khum, Trương Văn Điệp, Trần Văn Vụ, Phan Thạnh Phú, Lê Thị Tuyết Linh tiếp tục được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/5. Khi đó có khoảng 50-60 công nhân xây dựng đang tô hoàn thiện các mảng tường dài hơn 70m, cao 8m thì bất ngờ công trình đổ sập, kéo theo khung giàn giáo đổ xuống, vùi lấp nhiều người, trong đó 8 người tử vong tại hiện trường, 2 người tử vong tại bệnh viện và 14 người bị thương.
>>> Xem thêm video: Sập công trình ở Đồng Nai: Công nhân không có đồ bảo hộ.

(Nguồn: VTC16)

Theo Hà Phương/Laodong

>> xem thêm

Bình luận(0)