Người xúi con nuôi trộm tiền bị tạm giam do tàng trữ ma túy trái phép

Google News

Người phụ nữ xúi con nuôi trộm tiền của bà bán hàng nước ở quận 3, TPHCM đã bị công an ra quyết định tạm giam do “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Chu Thuý An (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Đối tượng Chu Thúy An chính là người đã chở và xúi bé P. (9 tuổi, là cháu chồng và cũng là con nuôi của vợ chồng An) thực hiện trộm cắp chiếc túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của một người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3 vào tối 23/9.
Nguoi xui con nuoi trom tien bi tam giam do tang tru ma tuy trai phep
 Chu Thúy An (trái) và hình ảnh bé trai trộm tiền của người phụ nữ bán hàng nước bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Nguyễn Huy
Hành vi của An bị camera an ninh ghi lại. Đoạn clip sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.
Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh và ghi nhận lời khai nhân chứng.
Sau quá trình điều tra, chiều 30.9, lực lượng chức năng đã ập vào một phòng thuộc khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phát hiện Chu Thúy An và cháu trai đang cư ngụ. Tại đây, cơ quan chức năng kiểm tra túi vải màu tím mà An mang theo, công an thu giữ một gói nylon chứa tinh thể không màu.
Sau đó, Chu Thúy An bị bắt giữ đưa về trụ sở công an làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Nguoi xui con nuoi trom tien bi tam giam do tang tru ma tuy trai phep-Hinh-2
 Đối tượng Chu Thúy An tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Tại cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận hành vi xúi giục trẻ em trộm cắp tài sản. Người phụ nữ cũng cho biết, cháu trai đi cùng mình là con của em chồng, được An nhận làm con nuôi.
Ngoài ra, An thừa nhận số ma túy bị công an thu giữ trong phòng ở khách sạn được An cùng chồng tên Trang Thanh Liêm (45 tuổi) mua về sử dụng. Qua giám định, tinh thể không màu này là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine và có khối lượng 0,6 g.
Sau khi An bị khởi tố, bắt giam, bé P. được công an bàn giao cho gia đình để quản lý, chăm sóc.
Riêng vụ việc xúi cháu P. trộm tiền (do An xúi giục), hiện cơ quan Công an Quận 3 đang tiếp tục làm rõ để xử lý.


Theo Nguyễn Huy/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)