Người đàn ông đốt phòng trọ bạn gái vì ghen tuông, cãi vã

Google News

Sau màn cự cãi với người đàn ông sống cùng, chị C. dắt con gái nhỏ đi ra ngoài đứng. Thấy vậy, người đàn ông chốt cửa, châm lửa đốt phòng trọ.

Ngày 5/1, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông chốt cửa đốt phòng trọ, dẫn tới bị bỏng nặng.
Nguoi dan ong dot phong tro ban gai vi ghen tuong, cai va
Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. 
Theo đó, khoảng 21h ngày 4/1, khi chị L.A.C. và 'chồng hờ' (khoảng 30 tuổi) đang trong phòng trọ ở đường Bùi Dương Lịch, quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi xô xát.
Lúc này, chị C. dắt con gái nhỏ ra đường ngồi. Người chồng hờ chốt cửa phòng, rồi châm lửa đốt. Người dân nghe tiếng nổ, thấy cháy, nên chạy qua phá cửa giải cứu người đàn ông bên trong. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc, xe máy bị cháy. 
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.
Theo chị C. cho biết, chị cùng con gái nhỏ tới thuê phòng trọ này sống cùng với người đàn ông gây ra vụ phóng hỏa trên vài ngày trước.
Rạng sáng cùng ngày, chị C. và nạn nhân cự cãi do ghen tuông. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Theo Minh Toàn/Tổ Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)