Lý do bà Nguyệt Hường bị xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND

Google News

Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ trình để HĐND thành phố xem xét, bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường tại kỳ họp tới đây.

Chiều 28/7, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (diễn ra từ 1/8 – 4/8), Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đã thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí về việc bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Khẳng định sẽ tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường tại kỳ họp này, ông Nam cho biết, nguyên nhân do đại biểu Hường liên quan đến việc kê khai tài sản và vấn đề quốc tịch. Sau khi bà Hường trúng cử, Uỷ ban Bầu cử Hà Nội đã xác nhận kết quả, và bà Hường đã tham dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố vào giữa tháng 6 vừa qua.
Ly do ba Nguyet Huong bi xem xet bai nhiem dai bieu HDND
Bà Nguyệt Hường bị bãi nhiệm vì lý do quốc tịch và không kê khai tài sản ở nước ngoài. 
Tuy nhiên, khi đang làm quy trình xác nhận tư cách đại biểu thì lại xuất hiện tình tiết bà Hường liên quan đến việc kê khai tài sản và quốc tịch, vi phạm Hiến pháp và Luật Quốc tịch. Cụ thể, theo ông Nam, bà Hường đã nhập quốc tịch Malta và có tài sản ở nước ngoài nhưng không khai báo trong hồ sơ ứng cử.
Cũng theo ông Nam, Thường trực HĐND thành phố đã họp, bỏ phiếu với 8/8 đại biểu thống nhất trình thành phố xem xét bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường. “Quy trình đã làm xong và sẽ trình ra HĐND thành phố, nếu 2/3 đại biểu đồng ý thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ bị bãi nhiệm”, ông Nam cho biết.
Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 1/8 - 4/8 để xem xét, quyết định việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách...
Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, thông qua 10 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Chiều 3/8, Thường trực HĐND sẽ trình HĐND thảo luận và quyết nghị về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh năm 1970, quê ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà Hường là cử nhân ngôn ngữ, cử nhân Anh văn, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, từng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam. Bà Hường ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 11- quận Bắc Từ Liêm và đã trúng cử đại biểu HĐND khóa XV.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII và mới đây, bà Hường đã bị miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố
HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận, cử tri thủ đô và đại biểu HĐND thành phố quan tâm.
HĐND sẽ dành một ngày, lựa chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để đại diện các cơ quan trả lời trực tiếp tại hội trường.
Mời quý độc giả xem video Top 10 tỷ phú giàu nhất 2015 (nguồn Youtube):
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)