Giả danh Tổng Giám đốc Vietcombank lừa đảo 126 triệu đồng

Google News

Nhẹ dạ cả tin khi nhóm đối tượng gọi điện thông báo trúng thưởng số tiền lớn, chị Th. đã chuyển khoản cho chúng 126 triệu đồng, nhưng phần thưởng thì chẳng thấy đâu...

Giả làm Tổng giám đốc và nhân viên ngân hàng Vietcombank
Ngày 30/12, Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ, khởi tố nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Đức (SN 1994); Trương Công Pháp (SN 1997) và Nguyễn Văn Nhật (SN 1999, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm.
Gia danh Tong Giam doc Vietcombank lua dao 126 trieu dong
Các đối tượng Đức, Pháp và Nhật tại cơ quan công an. 
Trước đó, ngày 13/12, Công an huyện Tiên Lữ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1985, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về việc bị một nhóm đối tượng gọi điện lừa đảo chị đã trúng giải nhì được một sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng và một xe máy Honda trị giá 42 triệu đồng trong chương trình bốc thăm may mắn trúng thưởng, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngân hàng Vietcombank.
Quá tin tưởng, chị Th. đã nhiều lần gửi tiền cho các đối tượng dưới hình thức chuyển tiền qua thẻ cào điện thoại và qua tài khoản ngân hàng với số tiền lên đến 126 triệu đồng...
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an huyện Tiên Lữ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian ngắn tích cực điều tra, Công an huyện Tiên Lữ đã làm rõ các đối tượng Nguyễn Văn Đức, Trương Công Pháp và Nguyễn Văn Nhật là thủ phạm của vụ án lừa đảo trên.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận chúng thường gọi ngẫu nhiên vào các số điện thoại để tìm các "con mồi". Bọn chúng đã lên mạng tìm hiểu kỹ về 35 năm ngày lễ kỷ niệm của ngân hàng Vietcombank sau đó giả là nhân viên ngân hàng Vietcombank để thông báo chương trình trúng thưởng cho chị Th..
Gia danh Tong Giam doc Vietcombank lua dao 126 trieu dong-Hinh-2
Tang vật nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. 
Để tạo niềm tin, các đối tượng đã giới thiệu là nhân viên và Tổng Giám đốc ngân hàng Vietcombank và đưa ra rất nhiều lý do như chuyển tiền để kích hoạt hồ sơ trúng thưởng hay chọn biển số và đăng ký xe để chị Th. gửi tiền cho chúng.
Sau nhiều lần chuyển tiền bằng hình thức nạp thẻ cào điện thoại cho các đối tượng lên đến 96 triệu đồng, chị Th. đã tiếp tục chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Đào Văn Đạt (ở Hà Nội) là người cùng chơi game với Đức. Sau khi nhận thấy số tiền không bình thường, Đạt đã chuyển lại số tiền trên cho chị Th., khi đó chị Th. mới phát hiện mình bị các đối tượng lừa đảo và trình báo lên Công an huyện Tiên Lữ.
Được biết, toàn bộ số tiền lừa được của chị Th. các đối tượng đã dùng vào chơi game và tiêu xài cá nhân.
Chui vào rừng để… thực hiện hành vi phạm tội
Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ cho biết: "Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng vào sâu trong rừng của huyện Kỳ Anh để gọi điện tìm "con mồi", bọn chúng đã tính toán khi bị truy bắt sẽ nhanh chóng vứt toàn bộ điện thoại xuống suối để phi tang. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã tính toán kỹ các phương án để bắt giữ các đối tượng cùng các vật chứng liên quan".
Hiện Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Đức, Trương Công Pháp với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Nhật về hành vi không tố giác tội phạm để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Các số điện thoại đối tượng sử dụng để lừa đảo trong vụ án là: 086.604.95.23 và 035.547.01.10. Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với Công an huyện Tiên Lữ trình báo để tiếp tục xác minh làm rõ.
Những chiêu trò lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng qua điện thoại không có gì mới, tuy nhiên vẫn có người dân bị “sập bẫy”, dẫn đến lâm vào hoàn cảnh khốn cùng từ những vụ lừa đảo cực kỳ lọc lõi và tinh vi của các đối tượng.
Cơ quan công an khuyến cáo, mỗi người dân cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin nghe những cuộc điện thoại giả danh lừa đảo trúng thưởng của các đối tượng để rồi mất tiền, gánh thêm nợ nần mà phần thưởng chẳng thấy đâu như nạn nhân trong vụ án kể trên.
Theo Minh Sơn/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)