Đốt can xăng, bé trai 7 tuổi ở Lạng Sơn tử vong

Google News

Nhân lúc bố mẹ không ở nhà, bé trai 7 tuổi tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) mang can xăng ra đốt, lửa bùng lên thiêu trụi căn nhà, còn bé trai bỏng nặng rồi tử vong sau đó.

Sáng ngày 13/6, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc Sống, ông Dương Trồng Mình - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 1 cháu bé tử vong.
Trước đó khoảng 17h chiều ngày 11/6, cháu Triệu V.H. (7 tuổi) trú tại thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn nhân lúc bố mẹ đi làm đồng chưa về đã lấy can xăng (loại 5 lít) ra đốt.
Dot can xang, be trai 7 tuoi o Lang Son tu vong
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Lạng Sơn. 
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thiêu trụi toàn bộ ngôi nhà, còn cháu V.H. bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 12/6 cháu V.H đã tử vong.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã cùng nhau ra dập lửa đồng thời báo cho chính quyền địa phương.
Được biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong nhà cháu V.H. còn anh trai 9 tuổi may mắn thoát nạn.
Ông Mình cho biết thêm, cháu V.H. là con của ông Triệu Chằn Tải (SN 1980), gia đình anh Tải có 4 người con, cháu V.H. là đứa con út, ngoài ra còn có 2 chị gái và một anh trai.
Tại địa phương gia đình anh Tải thuộc diện khó khăn, làm nông là chủ yếu. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng anh cùng 2 đứa con cả đi làm đồng chưa về.
Hai chị gái và anh trai của cháu V.H. đều thuộc diện chậm phát triển tư duy. Riêng cháu V.H. tỏ ra nhanh nhẹn. Nhưng lại xảy ra sự việc đáng thương tâm như vậy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức động viên thăm hỏi gia đình. Đồng thời hỗ trợ chi phí trước mắt để gia đình dựng lại nhà cửa.
>>> Mời qúy độc giả xem tiếp video: Highlights Việt Nam vs Malaysia | Tiến Linh-Hải Quế-Tấn Trường tỏa sáng rực rỡ - VN bảo vệ ngôi đầu.

Nguồn: VTV.


Hiểu Lam - NG.V.Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)