Đắk Lắk: Ẩu đả trong lúc tổ trường dân phố đi tuyên truyền chống dịch COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Bất đồng quan điểm với người dân trong lúc đi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tổ trưởng dân phố dính vào vụ cãi vã, xô xát không đáng có. 

Sáng 2/4, Công an thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh việc tổ trưởng tổ dân phố đánh nhau với người dân khi đi tuyền truyền phòng dịch COVID-19 khiến cả 2 nhập viện.

Mời quý vị độc giả xem thêm video: 17 phút có 1 người chết vì COVID-19 ở New York 

 

Thông tin ban đầu cho biết, tối 31/3, ông Trần Công Thành (tổ trưởng tổ dân phố 10, thị trấn Ea Knốp) đến nhà một người dân trên địa bàn để tuyên truyền, phát cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Tại đây, ông Thành gặp ông Đ.V.K (49 tuổi, trú tổ dân phố 10) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau đó, cả 2 lao vào đánh nhau bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực 333 cấp cứu. Ông K. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Được biết, giữa ông Thành và ông K. có quan hệ bạn bè, hàng xóm. Trước khi đánh nhau, ông Thành và K. đã có sử dụng rượu bia.

Nguyễn Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)