Công an không tìm ra người làm giả vé số ở Kiên Giang

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra không tìm ra người làm giả tờ vé số của bà Nguyễn Thị Tuyết trong vụ kiện tranh chấp giao dịch dân sự với đại lý Triều Phát.

Liên quan đến vụ kiện tranh chấp giao dịch dân sự giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (46 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - đại lý vé số Triều Phát hơn sáu năm qua thì phiên phúc thẩm Tòa buộc đại lý vé số Triều Phát phải trả cho bà 1,344 tỷ đồng nhưng dư luận vẫn đang bày tỏ nhiều vấn đề thắc mắc vì công an không tìm ra người làm giả tờ vé số mà đại lý Triều Phát đã đánh tráo của bà Tuyết, trong khi Viện Khoa học hình sự kết luận rõ tờ vé đó là giả.
Cụ thể theo kết luận giám định số 1868 ngày 21/8/2013 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về nội dung hình ảnh camera xác định "tờ vé số mà đại lý Triều Phát nhận vào và tờ vé số đưa ra cho bên trúng thưởng không phải là một". Tuy nhiên, ở hai phiên xử sơ thẩm và cấp thẩm, giám định viên Ngô Minh Dũng cho biết, đoạn băng ghi hình tại đại lý Triều Phát với tốc độ 3 khung hình/giây liên tục, không cắt dán.
Cong an khong tim ra nguoi lam gia ve so o Kien Giang
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX Viện Khoa học hình sự kết luận, vật giống tờ vé số mà ông Phúc dùng tay phải lấy đưa cho ông Phương ký khác với tờ vé số mà bà Tuyết đưa. Ảnh: PLO.
Camera cho thấy, ông Phúc nhận tờ vé số từ phía bà Tuyết bằng tay trái (bộ đếm thời gian hiển thị trên camera là 00:34:20) và liên tục cầm bằng tay trái từ bàn giao dịch đến máy soi ở phía sau bàn giao dịch, rồi quay trở lại bàn giao dịch.
Ông Phúc sau đó dùng tay phải lấy từ trên tủ phía sau bàn giao dịch một vật có kích thước bằng tờ vé số và liên tục cầm bằng tay phải đi đến bàn giao dịch (trong khoảng thời gian là 00:35:00 đến 00:35:04). Đến 00:35:13, ôg Phúc đặt vật vừa lấy bằng tay phải xuống bàn cho ông Phương, cậu ruột bà Tuyết, ký tên.
Từ thời điểm cho đến 00:35:34, tay phải ông Phúc không cầm vật gì, tay trái ông Phúc vẫn cầm tờ vé số phía bà Tuyết đưa. Camera sau đó, không còn nhìn thấy tờ vé số vì tay ông Phúc đặt dưới bàn giao dịch.
Giám định viên kết luận, vật giống tờ vé số mà ông Phúc dùng tay phải lấy đưa cho ông Phương ký khác với tờ vé số mà bà Tuyết đưa, ông Phúc cùng lúc đó vẫn cầm trên tay.
Theo HĐXX phúc thẩm, Công ty xổ số kiến thiết An Giang xác định kỳ vé 7K3 mở ngày 21/7/2011 có 5 vé mang dãy số 938368 được giao cho đại lý Bảy Hưng ở TP Rạch Giá phân phối trúng giải đặc biệt có ký hiệu A, B, C, D và không ký hiệu.
Công ty xổ số kiến thiết An Giang cho biết thêm, đã trả thưởng hai tờ trúng đặc biệt ký hiệu A và không ký hiệu cho ông Nguyễn Văn Bao (ở Kiên Giang). Trong khi, ba tờ còn lại ký hiệu B, C, D quá thời hạn quy định không có người đến nhận thưởng. Dư luận thắc mắc, liệu rằng tờ vé số của bà Tuyết là một trong ba tờ trúng độc đắc?
Khánh Hoài (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)