Chiêu trò “móc túi” hàng chục nghìn người của ứng dụng tiền ảo tailoc888

(Kiến Thức) - Đưa ra mức hoa hồng khủng lên tới 3%/ngày, mời chào được người mới tham gia tiếp tục được hưởng hoa hồng, cho rút tiền một cách thoải mái là những chiêu trò của tailoc888 để lừa người dân nộp tiền vào hệ thống.

Với từ khóa tìm kiếm "Tailoc888" trên mạng xã hội, hàng loạt các kết quả trả về cho thấy đây là một ứng dụng "kiếm tiền tại nhà" với mức thu nhập thụ động. Nhiều video quảng cáo ứng dụng khẳng định Tailoc888 liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn như Tiki, Lazada, Shopee hay Amazon.
Tailoc888 cho biết người dùng có thể kiếm tiền hoa hồng từ việc "đặt hàng" hộ trên các sàn thương mại điện tử khi "giật đơn" từ người mua hàng. Vì thế người dùng không cần làm nhiều công sức vẫn tạo ra thu nhập. Tuy nhiên, để có thể giật đơn, Tailoc888 yêu cầu người dùng phải nạp một số tiền vào để làm số dư tài khoản khi "quét đơn".
Chieu tro “moc tui” hang chuc nghin nguoi cua ung dung tien ao tailoc888
Ứng dụng tiền ảo tailoc888
Ngoài ra, Tailoc888 còn cho phép người dùng nạp tiền để nâng cấp lên các tài khoản cao hơn. Tuy nhiên, số tài khoản nhận tiền của nhóm điều hành ứng dụng thay đổi liên tục. "Việc thay đổi số tài khoản nhận tiền liên tục nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn ngân hàng", một video hướng dẫn sử dụng Tailoc888 giải thích.
Tới sáng ngày 1/10, website tailoc888.com lẫn website d.tailoc888.com (một website phụ mà nhiều video hướng dẫn người dùng cập nhật thông tin) hay thậm chí tailoc888.net đều không hoạt động. Thao tác tìm với từ khóa "Tailoc888" trên kho ứng dụng CH Play cũng không cho ra kết quả phù hợp.
Một thủ đoạn khác của ứng dụng tailoc888 là thời gian đầu ứng dụng này cho người chơi rút tiền một cách thoải mái. Ai đầu tư, "giật đơn" được bao nhiêu hoa hồng, có thể đặt lệnh rút tiền, sau 24h, tiền sẽ về ngay tài khoản của người chơi. Do vậy, hầu như ai cũng tin tưởng mà tham gia.
Một điều đáng bàn, nếu người chơi rút tiền hoa hồng sẽ được miễn phí, còn nếu rút tiền mua hàng (tức tiền nộp gốc) thì sẽ mất phí 1%/lần giao dịch. Sau khi ứng dụng và trang web tailoc888.com bị sập, không truy cập được, các nạn nhân lại phát hiện ra 1 trang web khác có tên là tailoc888.net được mở ra để tiếp tục lừa đảo thêm các nạn nhân mới.
Chieu tro “moc tui” hang chuc nghin nguoi cua ung dung tien ao tailoc888-Hinh-2
 
Chia sẻ với báo chí, chị N.T cho biết riêng nhóm kín trên Zalo của chị tham gia tailoc888 đã lên đến hơn 1.000 người. Người ít nhất cũng tham gia khoảng vài chục triệu đồng, người nhiều cũng vài trăm triệu đồng. Hầu hết chưa ai rút được tiền và có nguy cơ mất trắng.
Chị N.T cho hay: "Lúc app chưa sập, mọi người chưa ai muốn rút hết tiền ngay, vì để đó hôm sau "giật đơn" tiếp lại có tiền. Mình mà không rút sau nó cộng dồn vào, lại càng được nhiều nên ai cũng muốn để đấy để giật đơn.".
Còn chị N.M cũng cho biết nhóm của chị cũng có gần 700 người tham gia ứng dụng tailoc888. Ngoài ra, trên Facebook chị cũng thấy cộng đồng người tham gia Tailoc888 rất đông đảo, hàng vài chục nhóm khác nhau, nhóm nào cũng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Sau khi ứng dụng tailoc888 sập, 1 số nạn nhân của ứng dụng này đã đồng loạt viết đơn tố cáo các tài khoản đã nhận tiền từ những người tham gia tới cơ quan công an. Nhưng không ai biết chủ của ứng dụng tailoc888 là ai, số điện thoại hotline của ứng dụng cũng đã không còn liên lạc được.
>>> Xem thêm video: App Myaladdinz hoàn tiền 80%: Phù thủy đội lốt thần đèn

Nguồn: VTV 24.

Trùm giang hồ Đường Nhuệ bị bắt: Đàn em ra đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn

(Kiến Thức) - Phạm Xuân Hòa, người liên quan đến vụ án vợ chồng Đường “Nhuệ” đánh một phụ xe, đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn.

Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Dan em ra dau thu sau 1 ngay bo tron
Sáng 14/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 13/4, Phạm Xuân Hòa (đàn em trùm giang hồ Thái Bình - Đường Nhuệ) đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn sang Hưng Yên.

Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Dan em ra dau thu sau 1 ngay bo tron-Hinh-2

Trước đó, ngày 12/4, qua điều tra, mở rộng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3, tại số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng (34 tuổi, ngụ số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. (Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải)


Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Dan em ra dau thu sau 1 ngay bo tron-Hinh-3

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt 6 người để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3, gồm: Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường); Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi); Phạm Ngọc Quý (17 tuổi); Phạm Xuân Hòa; và Đào Văn Bằng. (Đối tượng Hòa là đàn em thân tín của Đường Nhuệ)

 
Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Dan em ra dau thu sau 1 ngay bo tron-Hinh-4
Trước đó, như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 7/4, công an đã khởi tố, bắt tạm giam vợ Đường Nhuệ là Nguyễn Thị Dương và 2 "đàn em" gồm Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh T.N.A. (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình). Thời điểm đó, Đường Nhuệ vắng mặt tại địa phương. 
 
Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Dan em ra dau thu sau 1 ngay bo tron-Hinh-5

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên Đường Nhuệ đã bỏ trốn trước đó.

Từ cờ bạc nghìn tỷ tới ma tuý liên tỉnh: Chân dung bà trùm hot girl

(Kiến Thức) - Trước kia mọi người cứ nghĩ trùm cờ bạc nghìn tỷ hay điều hành đường dây ma túy lớn phải là đàn ông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại trùm cờ bạc nghìn tỷ hay điều hành đường dây ma túy lại là nữ giới nhiều.

Tu co bac nghin ty toi ma tuy lien tinh: Chan dung ba trum hot girl
 Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh: Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khám phá ra một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh và tạm giữ 3 người để phục vụ công tác điều tra, gồm: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ phường Phường Đúc, TP Huế).
Tu co bac nghin ty toi ma tuy lien tinh: Chan dung ba trum hot girl-Hinh-2

Đáng chú ý, người điều hành đường dây ma túy này chính là Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Dù mới 21 tuổi, nhưng thủ đoạn buôn bán ma túy của Hằng được đánh giá là mưu mô, xảo quyệt. Lúc 13h30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP Huế) nơi Hoàng Nguyễn Minh Hằng lưu trú. Khám xét khẩn cấp 2 phòng nghỉ tại nhà nghỉ nói trên, cơ quan công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc và gần 500 triệu đồng cùng với đó là cân tiểu ly để cân ma túy cùng nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan.

Loạt giang hồ đình đám mạng xã hội và hồi kết chẳng như mơ

(Kiến Thức) - Những năm qua, hiện tượng giang hồ mạng nổi lên với nhiều hoạt động nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tư tưởng một bộ phận giới trẻ. Điều đáng nói, loạt giang hồ đình đám trên mạng xã hội này lại có hồi kết chẳng như mơ.

Loat giang ho dinh dam mang xa hoi va hoi ket chang nhu mo
Trùm giang hồ đất Thái Bình - Đường “Nhuệ” bị bắt : Tối 10/4, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, là chồng của nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình) vào lúc 21h tối cùng ngày tại Hà Nam sau khi ra quyết định truy nã toàn quốc vào chiều cùng ngày.
Loat giang ho dinh dam mang xa hoi va hoi ket chang nhu mo-Hinh-2
Trước đó, ngày 9/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.