Cao Bằng: Nam thanh niên bị chặt xác, mất một phần thi thể

Google News

Khi mở bao tải ra, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện thi thể nạn nhân bị chặt làm nhiều khúc, đặc biệt, phần thân đã bị biến mất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên có dấu hiệu bị sát hại, chặt xác thành nhiều mảnh tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa (Cao Bằng).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa ngày 16/9, anh B.V.H (SN 1987) ở Bản Co đi ra sông đánh cá. Khoảng 15h chiều, do không thấy trở về nên gia đình đã huy động rất đông người trong vùng lân cận đi tìm.
Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân đã phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu nên đã mở ra xem.
Cao Bang Nam thanh nien bi chat xac mat mot phan thi the
 Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện trong bao tải có nhiều mảnh thi thể người, đặc biệt, phần thân của nạn nhân đã bị biến mất.
Được biết, anh H. đã có gia đình, hiện đang làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Bản Co, xã Triệu Ẩu.
Trao đổi với PV Pháp luật Plus, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời, báo cáo sự việc lên Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
Hiện, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự cũng đã có mặt tại địa phương, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cao Bang Nam thanh nien bi chat xac mat mot phan thi the-Hinh-2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Hồng, nạn nhân được xác định là rời khỏi nhà vào trưa ngày 16/9 để đi đánh cá. Đến tối cùng ngày thì người dân mới phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân trong một bao tải.
Ông Đinh Bế Hoan, Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, UBND huyện cũng đã báo cáo và đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời, huyện cũng tiến hành các công tác thông tin, trấn an dư luận để người dân được yên tâm, phát hiện và tố giác tội phạm.
Theo ông Hoan thì khu vực xảy ra sự việc cách khá xa biên giới Trung Quốc, khoảng 6 - 7km. Hiện chưa thể khẳng định nạn nhân bị sát hại để lấy nội tạng như những thông tin trên mạng xã hội chia sẻ. Nguyên nhân chính thức còn phải chờ cơ quan Công an điều tra, làm rõ.
Theo Pháp Luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)