Cán bộ trật tự đô thị quận 1 bị 3 mẹ con chủ quán ốc đánh nhập viện

Google News

Đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, 2 cán bộ trật tự đô thị phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM bị rượt đánh khiến 1 người nhập viện.

Theo lịch phân công, tối qua, 3 nhân viên trật tự đô thị phường Nguyễn Thái Bình gồm anh Nguyễn Thế Hiền, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Bảo Trung đi tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Khi kiểm tra trên đường Võ Văn Kiệt, tổ công tác phát hiện quán ốc của bà Trang Ngọc Nhung (42 tuổi) chiếm dụng vỉa hè và con hẻm để kinh doanh nên đến nhắc nhở.
 Anh Trung nhập viện điều trị sau khi bị 3 mẹ con bà Nhung đánh
Thấy cán bộ trật tự đô thị, nhiều khách đang ăn tính tiền bỏ đi. Bực tức, 2 con của bà Nhung là Nguyễn Văn Huy (23 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Trúc (19 tuổi) lại gần nói chuyện lớn tiếng.
Sau đó, bà Nhung cùng 2 con xông vào đánh cán bộ Hiền và Trung bị thương. Vụ việc khiến anh Trung bị xây xát ngoài da và tức ngực nên phải nhập viện điều trị. Anh Hiền cũng bị xây xát ngoài da, thương tích nhẹ.
Công an phường Nguyễn Thái Bình có mặt và đưa 3 mẹ con bà Nhung về trụ sở làm việc. Tại đây, họ thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
Theo Văn Châu/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)