Bí thư Hải Dương: “Báo chí góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh“

Google News

“Tỉnh Hải Dương sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng đội ngũ những người làm báo” – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Phạm Xuân Thăng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đã gửi thư chúc mừng tới các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và ở Hải Dương.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trân trọng gửi tới các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và ở Hải Dương những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Bi thu Hai Duong: “Bao chi gop phan quan trong vao su phat trien cua tinh“
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương luôn bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, các sự kiện lớn của tỉnh; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình hay; đưa hình ảnh con người, quê hương Hải Dương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, lãng phí; thường xuyên phản ánh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Hoạt động báo chí, tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Hải Dương.
Đặc biệt, hơn 2 năm qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, những người làm báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, vững vàng trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, “vượt khó - tăng tốc”, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp hiệu quả của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo Trung ương tác nghiệp tại tỉnh và những người làm báo trong tỉnh.
Hiện nay, Hải Dương đang tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” với quan điểm phát triển xuyên suốt “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu đó, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn và tin tưởng rằng với bề dày truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên đổi mới sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của người làm báo, đóng góp thiết thực, cùng chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Hải Dương.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, tỉnh Hải Dương sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng đội ngũ những người làm báo.
>>> Mời độc giả xem thêm video VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống:
 (Nguồn: Kinh tế Tập đoàn).

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)