Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay 11/6, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia – bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt 462/462 phiếu tán thành. Đồng thời, Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ sau khi bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia khóa XV

Sáng 11/6, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội.

Ba Nguyen Thi Kim Ngan duoc bau lam Chu tich Hoi dong bau cu quoc gia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Với 462/462 đại biểu tán thành (95,65% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết. Theo đó, người được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội.

Theo dự kiến, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 23/5/2021, nhằm bảo đảm về thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quy trình triển khai bầu cử theo đúng quy định trong luật.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử vào năm tới, tại kỳ họp này, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, sau đó Chủ tịch Hội đồng sẽ có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đứng đầu Hội đồng bầu cử quốc gia là Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thường là Chủ tịch Quốc hội. Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng đề nghị Quốc hội phê chuẩn.

Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ

Cũng trong sáng ngày hôm nay, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 448/451 đại biểu tán thành (chiếm 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ.

Ba Nguyen Thi Kim Ngan duoc bau lam Chu tich Hoi dong bau cu quoc gia-Hinh-2
 Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Nguyễn Thanh Hải cũng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Hai nhân sự này trước đó đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ hồi đầu tháng 2. Còn bà Nguyễn Thanh Hải mới được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên từ tháng 5 vừa qua.

>>> Xem thêm video: Dấu ấn của Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Nguồn VTC Now


Thu Hiền

>> xem thêm

Bình luận(0)