Án mạng từ chiếc điếu cày: Nạn nhân đang nghỉ phép ăn Rằm tháng 7

Google News

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong việc mượn điếu cày, Bùi Văn Hải đã cầm điếu cày đánh trúng đầu anh Trịnh Đức Tư khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ xô xát từ chiếc điếu cày, nam thanh niên bị đánh chết, chiều 15/8, một lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan Công an đã bắt giữ Bùi Văn Hải (SN 1990, trú thôn Đồng Rặt, xã An Bình) sau khi vụ xô xát khiến 1 người tử vong xảy ra.
Theo vị này, Hải từng có 1 tiền án liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Ở địa phương, Hải làm nông, không gây điều tiếng gì. Nói về nạn nhân Trịnh Đức Tư (SN 1998, trú thôn Cây Rường, xã An Bình), vị lãnh đạo UBND xã An Bình cho hay anh T. đang làm công nhân cho 1 công ty tại Hà Nội.
An mang tu chiec dieu cay: Nan nhan dang nghi phep an Ram thang 7
Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)
Thời gian gần đây, anh T. xin nghỉ phép trở về nhà ăn Rằm tháng 7. Khi chuẩn bị quay trở lại công ty làm việc thì vụ án mạng xảy ra. Nạn nhân chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương.
Vị này còn cho biết thêm: "Cả 2 đều là người địa phương, là người thôn trên, thôn dưới, hầu như đều biết nhau cả. Vụ việc bột phát xảy ra, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ Hải ngay sau đó".
Theo báo cáo ban đầu của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ xô xát từ chiếc điếu cày, nam thanh niên bị đánh chết xảy ra khoảng 16h05 ngày 14/8, tại quán cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn Chợ Đập, xã An Bình huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Thời điểm trên, nhóm thanh niên gồm: Bùi Văn Hải, Q.C.Đ. (SN 1996), và 3 người khác (tất cả cùng trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình) đang ngồi uống nước tại quán. Sau đó, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Q.G.P. (SN 1986) và Trịnh Đức Tư.  
Tiếp đó, Trịnh Đức Tư (nạn nhân) đã cầm cốc thủy tinh ném về phía Q.C.Đ. nhưng không trúng thì bị Bùi Văn Hải (nghi phạm) dùng điếu cày đập nhiều phát vào đầu Trịnh Đức Tư. Hậu quả Trịnh Đức Tư bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thủy đã cử lãnh đạo, kiểm sát viên xuống hiện trường, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy, phòng PC09 Công an tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Hiện vụ xô xát từ chiếc điếu cày, nam thanh niên bị đánh chết ở Hòa Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)